Đời sống

14 tuổi hầu hạ Đường Thái Tông, vì sao Võ Tắc Thiên 11 năm không mang thai dù chỉ 1 lần?

14 tuổi hầu hạ  Đường Thái Tông, vì sao Võ Tắc Thiên 11 năm không mang thai dù chỉ 1 lần?

Vô số lần được triệu kiến lâm hạnh, lại được vua trân trọng yêu thương nhưng lý do gì khiến Võ Tắc Thiên suốt 11 năm không thể có con?

Võ Mị Nương vốn là người con gái xinh đẹp, có xuất thân hiển hách khi cha là Võ Sĩ Hoạch, 1 trong 21 nguyên tòng công thần của nhà Đường. Năm bà 12 tuổi thì cha qua đời, mẹ là Dương Thị vì thân phận vợ kế nên bị Võ gia coi thường. Võ Mị Nương đang sống cuộc sống của thiên kim tiểu thư ở Hình Châu (nơi cha làm đô đốc), đợi đủ tuổi lấy một người chồng môn đăng hộ đối thì nay lại không còn ai để nương tựa, tương lai mịt mù. Sự xuất hiện của người chị họ là Tề Vương Phi - vương phi của Tề Vương Lý Nguyên Cát đã thay đổi cuộc đời bà. 

duongthaitong3
duongthaitong2
Võ Tắc Thiên nhập cung từ năm 14 tuổi

Theo đó, sau sự biến Huyền Vũ môn, Lý Thế Dân đã tiêu diệt hết đường dây của cả Tề Vương nhưng lại tha mạng cho Tề vương phi. Từ đó, Tề vương phi qua lại và sinh cho Lý Thế Dân con trai Lý Minh, suýt được ngồi lên ngôi hoàng hậu nhưng vì đại thần Ngụy Chinh cật lực phản đối nên không thể trở thành chủ lục cung. Để củng cố vị thế và giảm áp lực trong cung, Tề vương phi đã đưa Võ Mị Nương khi ấy 14 tuổi vào cung với mong muốn “Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh” (Tạm dịch: Người thân họ hàng hiệp lực thì ắt sẽ thành công). 

Bà sinh cho Đường Cao Tông Lý Trị 4 trai, 2 gái.

Nhập cung vào mùa đông năm 637 trước công nguyên, Võ Mị Nương đã có 11 năm hầu hạ Đường Thái Tông trước khi hoàng đế băng hà. Đáng nói, trong suốt 11 năm đó, nàng chưa 1 lần mang thai. Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng có thể Lý Thế Dân không thích Võ Mị Nương bởi ròng rã 11 năm, bà mãi vẫn chỉ là 1 tài nhân ngũ phẩm - địa vị được coi là tương đối thấp,chẳng khác gì một cung nữ cao cấp. Sở dĩ không thể đổ tại Võ Mị Nương không thể sinh con là bởi vì Đường Thái Tông lúc gặp nàng mới 40 vẫn rất sung mãn, chưa kể sau này khi gả cho Đường Cao Tông Lý Trị, bà đã sinh cho ông 4 trai, 2 gái.