Phó hiệu trưởng xuất hiện, phụ huynh đồng loạt đón con về: Bí ẩn đằng sau vụ ngộ độc 2 tháng chưa có kết luận
Vụ hơn 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Kim Thủy kéo dài hơn 2 tháng vẫn chưa có kết luận cuối cùng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc và liên tục đón con về mỗi khi phó hiệu trưởng xuất hiện. Sự việc chậm xử lý, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học đường.
Vụ việc kéo dài làm bất ổn môi trường giáo dục
Những ngày qua, câu chuyện liên quan đến phó hiệu trưởng và nhóm học sinh tại Trường Kim Thủy (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Trị) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Sau sự cố hơn 40 học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, hoạt động tại trường bị xáo trộn nghiêm trọng, khiến phụ huynh bức xúc và lo ngại kéo dài.
Ghi nhận từ người dân địa phương cho thấy tâm lý căng thẳng bao trùm khi sự việc chưa được giải quyết. Nhiều giáo viên chia sẻ rằng vụ việc liên tục xuất hiện trên các diễn đàn khiến họ áp lực, còn các em học sinh sống trong tình trạng bất ổn vì môi trường học tập bị ảnh hưởng.
Một giáo viên công tác lâu năm tại xã Kim Ngân cho biết: "Sự việc hơn 2 tháng mà vẫn chưa có kết luận hay hướng xử lý gì, cứ dai dẳng thế này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giáo viên và học sinh, phụ huynh thêm bức xúc. Là một giáo viên, tôi rất buồn về vụ việc, hơn cả là gây ảnh hưởng, tổn thương đến các em học sinh".
Không chỉ giáo viên, ngay cả người dân trong khu vực cũng tỏ ra lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng một trường học - nơi được xem là an toàn nhất cho trẻ lại liên tục xảy ra mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhà trường, sẽ gây tổn hại lâu dài đến tâm lý các em.
Một bạn đọc bình luận: "Phụ huynh đón con về khi phó hiệu trưởng đến trường đã phản ánh đúng thái độ không tin tưởng phó hiệu trưởng này nữa. Thiết nghĩ nên bố trí cô này đến một đơn vị khác".
Các bài phản ánh về Trường Kim Thủy liên tục nhận hàng trăm bình luận. Nhiều người cho rằng chậm trễ trong việc công bố nguyên nhân ngộ độc thực phẩm chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi của phụ huynh.
Hơn 2 tháng vẫn chưa có kết luận, phụ huynh tiếp tục đón con rời lớp
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự kiện ngày 4/12 đánh dấu lần thứ tư trong vòng vài tháng, nhóm phụ huynh của 75 học sinh bán trú tại Trường Kim Thủy đồng loạt đến đón con về giữa giờ. Điều đáng chú ý là họ hành động ngay sau khi biết phó hiệu trưởng Đ.T.H.H. xuất hiện tại trường.
Nhiều phụ huynh khẳng định: “Chỉ cần có bà H. ở trường, chúng tôi không yên tâm cho các con ở lại. Sự việc đã kéo dài quá lâu nhưng vẫn không rõ trách nhiệm thuộc về ai”.
Sự việc bắt đầu từ ngày 26/9, khi hàng chục học sinh xuất hiện triệu chứng như nôn ói, đau bụng. Hơn 40 em phải nhập viện, gây hoang mang lớn. Khi kiểm nghiệm mẫu thức ăn, cơ quan chuyên môn xác định có khuẩn Bacillus cereus - loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm.
Kể từ đó, niềm tin của phụ huynh vào bếp ăn bán trú và ban giám hiệu suy giảm nghiêm trọng. Những lần phó hiệu trưởng quay trở lại trường đều dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía phụ huynh. Điều này khiến việc học tập của học sinh bị gián đoạn liên tục.
Trước áp lực dư luận, chính quyền xã Kim Ngân từng tạm đình chỉ công tác bà H. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn dang dở vì chờ kết luận cuối cùng. Lãnh đạo ngành giáo dục Quảng Trị cho biết họ chỉ quản lý chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý cá nhân liên quan thuộc về UBND xã.
Một cán bộ xã chia sẻ: “Tới nay, cơ quan chức năng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ kiểm tra để đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy địa phương vẫn chưa có căn cứ xử lý”.
Trong thời gian chờ đợi, xã Kim Ngân và Trường Kim Thủy định hướng vận động phụ huynh đưa con trở lại lớp học, tránh làm gián đoạn chương trình. Tuy nhiên, khi gốc rễ vấn đề - bao gồm kết luận chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm và xử lý trách nhiệm cá nhân vẫn nằm trong vùng mờ, việc ổn định trường lớp là điều không hề đơn giản.
Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định việc để vụ việc kéo dài hơn 2 tháng không chỉ khiến phụ huynh bức xúc, mà còn tạo tiền lệ không tốt. Môi trường học đường cần sự minh bạch, nhanh chóng và rõ ràng.
Bạn đọc Hungthanh phân tích: “Muốn giải quyết triệt để, cần đối thoại công khai giữa tập thể giáo viên và phụ huynh. Nếu phó hiệu trưởng hay bất kỳ ai có sai phạm thì phải xử lý. Nếu không, cũng phải trả lại sự minh bạch cho họ. Không thể để tất cả cùng chịu ảnh hưởng như hiện nay”.