Đời sống

Phụ huynh quả quyết đón con về lần thứ 4 khi thấy nữ phó hiệu trưởng vụ 40 học sinh ngộ độc đến trường

Sau thời gian nghỉ vì lý do sức khỏe, bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, đã trở lại trường, nhiều phụ huynh lập tức đến đón con về.

Sáng 4/12, ghi nhận của phóng viên cho thấy phần lớn phụ huynh có con học diện bán trú tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đến trường đưa con về nhà. Một số phụ huynh cho biết lý do là vì sự xuất hiện trở lại của bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều người vẫn giữ quan điểm nếu bà H. còn ở trường thì sẽ không cho con tiếp tục ở bán trú.

“Nếu cô H. còn ở trường, chúng tôi sẽ đưa con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm, chúng tôi rất bức xúc, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý chứ không phải tạm đình chỉ một thời gian rồi để cô H. tiếp tục công tác”, chị Hồ Thị Hoa, một phụ huynh nói.

Phu-huynh-qua-quyet-don-con-ve-lan-thu-4-khi-thay-nu-pho-hieu-truong-vu-40-hoc-sinh-ngo-doc-den-truong-4
Phụ huynh thu dọn quần áo đưa con về khi thấy Phó hiệu trưởng trở lại trường.

Sau vụ hơn 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng ngộ độc vào ngày 26/9, đây đã là lần thứ 4 phụ huynh đồng loạt đến đón con về mỗi khi bà H. có mặt tại trường. Nhiều phụ huynh cho rằng họ đã mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là đối với nữ phó hiệu trưởng này.

Phu-huynh-qua-quyet-don-con-ve-lan-thu-4-khi-thay-nu-pho-hieu-truong-vu-40-hoc-sinh-ngo-doc-den-truong-3
Các phụ huynh đến đón con về.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, khi bà H. báo cáo sẽ trở lại công tác sau thời gian nghỉ ốm, địa phương đã đề nghị bà lên trụ sở UBND xã để làm việc, nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ ngộ độc trước đó. Tuy nhiên, bà H. không đến trụ sở chính quyền mà đi thẳng đến trường.

Hiện, chính quyền xã Kim Ngân đang phối hợp với công an và nhà trường để họp bàn, tìm hướng giải quyết, mục tiêu là sớm đưa học sinh trở lại trường ổn định học tập. Xã cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng liên quan vụ ngộ độc thực phẩm, làm căn cứ để địa phương có hướng xử lý dứt điểm.

Phu-huynh-qua-quyet-don-con-ve-lan-thu-4-khi-thay-nu-pho-hieu-truong-vu-40-hoc-sinh-ngo-doc-den-truong-2
40 học sinh có triệu chứng ngộ độc.

Trước đó, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, trong đó 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm cho thấy có chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, cho rằng trách nhiệm thuộc về ban giám hiệu, trong đó có bà Đ.T.H.H., nên đã cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc của phụ huynh và dư luận, chính quyền xã Kim Ngân đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H. Sau khi quyết định này được đưa ra, phụ huynh mới cho con trở lại lớp. Tuy nhiên, thời gian sau đó, mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại tiếp tục đến đón con về.

Quá trình vào cuộc xác minh, chính quyền xã Kim Ngân kết luận Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường đều không có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.