Sự chậm trễ trong việc xử lý vụ 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tỉnh Quảng Trị đang khiến dư luận bức xúc. Mới đây, chính quyền địa phương đã có những phản hồi chính thức liên quan tới vụ việc.
Ngày 4/12, sau khi biết bà Đ.T.H.H - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Thủy quay trở lại giảng dạy, nhiều phụ huynh có con nằm trong số học sinh bị ngộ độc đã lập tức đến trường đón con về. Đây đã là lần thứ 4 tình trạng này tái diễn kể từ khi vụ việc xảy ra.
Đến nay, đã gần 3 tháng trôi qua nhưng vụ ngộ độc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy, nhiều phụ huynh kiên quyết bày tỏ quan điểm: nếu bà H tiếp tục đứng lớp, họ sẽ cho con nghỉ học. Sự việc kéo dài khiến hoạt động dạy và học tại trường Tiểu học Kim Thủy bị xáo trộn nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một giáo viên cho biết: “Sự việc không chỉ ảnh hưởng chất lượng học tập mà còn tác động lớn đến tâm lý giáo viên, học sinh, nhất là khi các em sắp bước vào kỳ thi học kỳ. Cứ cô H xuất hiện là cả trường lại xôn xao, rất khó để học sinh tập trung.”
Dư luận cũng đặt câu hỏi về sự chậm trễ trong tiến trình xử lý. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đã được xác định là vi phạm an toàn thực phẩm - một vấn đề không quá phức tạp để điều tra, nên việc kéo dài xử lý là không cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín nhà trường và môi trường giáo dục.
Trả lời báo Dân Trí, một đại diện lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết biết đơn vị chưa nhận được kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng nên chưa thể đưa ra quyết định xử lý.
Người này cho hay chính quyền xã Kim Ngân đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm làm rõ và giải quyết vụ việc. Trước mắt, xã phối hợp với nhà trường vận động phụ huynh đưa học sinh trở lại lớp, tránh gián đoạn việc học.
“Quan điểm của xã là ai sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức để xác định mức độ vi phạm trước khi đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp”. - vị lãnh đạo nói.
Trước đó, ngày 26/9, nhiều học sinh trường Tiểu học Kim Thủy cùng xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đi cấp cứu.
Kết quả điều tra xác định vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin trong thực phẩm là nguyên nhân gây ngộ độc cấp tính. Bà H - Phó hiệu trưởng được xác định là người phụ trách bếp ăn vào ngày xảy ra sự việc.