Bên trong ‘đế chế’ sữa HIUP giả: Bí mật giá gốc rẻ bất ngờ và cách thổi phồng doanh thu hàng trăm tỷ
Vụ án sữa HIUP giả do nhóm lãnh đạo Z Holding cầm đầu đang phơi bày khoảng cách gây sốc giữa giá sữa HIUP tại nhà máy và mức giá bán ra thị trường, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.
Cáo trạng hé lộ hệ thống sản xuất - phân phối sữa giả quy mô lớn
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can liên quan trực tiếp đến vụ án sữa HIUP, trong đó xác định Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng hai Phó tổng giám đốc là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm chính. Các bị can bị truy tố về hàng loạt tội danh, gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất - buôn bán sữa giả thực phẩm và rửa tiền.
Theo hồ sơ điều tra, sữa HIUP giả là một trong những nhãn hàng bị Bộ Công an triệt phá giữa năm 2025, từng gây xôn xao dư luận do được quảng bá rầm rộ, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và gắn với hình ảnh người nổi tiếng. Kết quả điều tra cho thấy, đây không phải hành vi riêng lẻ mà là cả một hệ thống khép kín, được tổ chức bài bản từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
Nhà máy Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp gia công hàng loạt sản phẩm cho “hệ sinh thái” Z Holding. Để tối ưu lợi nhuận, nhóm bị can chỉ đạo xây dựng định mức nguyên liệu không đúng với hồ sơ đã đăng ký, cố tình cắt giảm hoặc thay thế thành phần dinh dưỡng, thậm chí loại bỏ các vi chất quan trọng nhưng không thực hiện thủ tục công bố lại theo quy định.
Quá trình sản xuất sữa HIUP giả liên tục bị điều chỉnh công thức khi phát sinh lỗi như vón cục, khó tan hoặc mùi vị bất thường. Tuy nhiên, thay vì kiểm nghiệm lại chất lượng, các lô hàng vẫn được đưa ra thị trường mà không có bất kỳ chứng nhận dinh dưỡng hợp lệ nào. Đây được xem là yếu tố cấu thành hành vi sản xuất sữa giả thực phẩm với mức độ nguy hiểm cao.
Đáng chú ý, từ năm 2023 đến tháng 5.2025, Nature Made đã sản xuất 74 loại sản phẩm khác nhau, với tổng sản lượng gần 11 triệu lon, hộp và gói. Trong số này, cơ quan điều tra kết luận 26 sản phẩm là hàng giả, với tổng doanh thu hơn 417 tỷ đồng, con số cho thấy quy mô đặc biệt lớn của vụ án sữa HIUP.
Giá sữa HIUP bị “thổi phồng” gấp nhiều lần, hàng trăm tỷ đồng chảy về Z Holding
Một trong những chi tiết gây phẫn nộ nhất trong vụ án sữa HIUP là sự chênh lệch cực lớn giữa giá xuất xưởng và giá bán lẻ. Theo cáo trạng, các bị can đã chỉ đạo thành lập Công ty Alama để đứng tên đăng ký nhãn hiệu và phân phối sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 ra thị trường.
Tại đây, Trần Xuân Chiến được giao làm giám đốc, phụ trách truyền thông và marketing, còn Nguyễn Thị Bích Phương đảm nhiệm mảng bán hàng. Dù được thông báo rõ rằng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và bị xếp vào nhóm sữa HIUP giả, các cá nhân này vẫn tiếp tục đặt hàng gia công nhằm duy trì dòng tiền.
Cơ quan điều tra xác định, hơn 860.000 lon HIUP 27 đã được đưa ra thị trường với giá xuất xưởng chỉ khoảng 87.800 đồng mỗi lon. Tuy nhiên, khi đến tay người tiêu dùng, giá sữa HIUP bị đẩy lên mức trung bình hơn 547.000 đồng/lon, tức cao gấp khoảng sáu lần so với chi phí ban đầu.
Từ hoạt động này, Công ty Alama thu về hơn 470 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận vượt 160 tỷ đồng. Trong đó, Trần Xuân Chiến hưởng lợi hơn 21 tỷ đồng, Nguyễn Thị Bích Phương nhận trên 16 tỷ đồng. Phần còn lại được phân bổ cho cổ đông Z Holding và các hệ thống bán hàng đa tầng.
Kết luận giám định cho thấy, sản phẩm “Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani” thiếu tới 9 thành phần so với công bố, nhiều chỉ tiêu dinh dưỡng chỉ đạt dưới 70%. Các dòng khác như HIUP GOLD hay Thực phẩm bổ sung HIUP cũng rơi vào tình trạng tương tự, đủ căn cứ xác định là sữa giả thực phẩm.