Diễn biến mới vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Từ kết luận thanh tra đến khởi tố hình sự
Ngày 15/12, Bộ Công an đã thông tin chính thức về diễn biến điều tra vụ án liên quan các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình đầu tư, xây dựng hai dự án y tế trọng điểm là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam.
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí rất lớn tài sản nhà nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.
Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) cho biết, quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng tại hai dự án nêu trên. Các sai phạm này đã dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 760 tỷ đồng. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều vi phạm nghiêm trọng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét xử lý hình sự theo quy định.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ án để điều tra về các tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Vụ án được khởi tố từ đầu tháng 7, ban đầu với 5 bị can, sau đó tiếp tục khởi tố bổ sung thêm 2 bị can khi mở rộng điều tra. Do vụ án đang trong giai đoạn điều tra, danh tính cụ thể của các bị can chưa được cơ quan chức năng công bố.
Theo kết luận của cơ quan thanh tra và tài liệu điều tra, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đều có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư mỗi dự án lên tới hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, cả hai dự án đều chậm tiến độ nghiêm trọng, nhiều hạng mục xuống cấp, chưa thể đưa vào hoạt động, gây lãng phí rất lớn và để lại nhiều hệ lụy cho ngành y tế cũng như xã hội.
Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Tinh thần chung là xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó góp phần tăng cường kỷ cương trong quản lý đầu tư công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.