Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế, đối diện cáo buộc thứ 3 trong đại án Antex
Diễn biến pháp lý liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn khi cơ quan điều tra chính thức công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với doanh nhân này.
Chiều ngày 15/12, tại buổi họp báo thông tin về công tác công an năm 2025, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cung cấp những thông tin mới nhất về quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Theo đó, ngoài hai tội danh đã bị khởi tố trước đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình về tội "Trốn thuế". Đây là tội danh thứ ba được xác lập đối với vị "cá mập" công nghệ này kể từ khi vụ án được đưa ra ánh sáng.
Đáng chú ý, trong đợt khởi tố bổ sung này, cơ quan chức năng cũng xác định vai trò đồng phạm của hai cá nhân khác là Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn. Cả hai cùng bị khởi tố về hành vi trốn thuế, cho thấy quy mô sai phạm không chỉ dừng lại ở cá nhân người đứng đầu mà mang tính hệ thống.
Trước khi đối mặt với cáo buộc về thuế, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam với hai tội danh nghiêm trọng là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 10/10/2025.
Trọng tâm của vụ án xoay quanh dự án tiền số Antex và các hoạt động huy động vốn liên quan. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình đã sử dụng uy tín cá nhân và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá cho Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thực chất đây là các dự án thiếu sự thẩm định, có dấu hiệu thao túng giá trị đồng tiền ảo trên sàn AntEx nhằm mục đích rút ruột tài sản. Ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư là nạn nhân khi dòng tiền bị chuyển sang các sàn giao dịch ảo khác hoặc rút ra ngoài trái phép.
Hiện công an TP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt đối với tài sản của các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.
Đại tá Long cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm tiền mặt, vàng, sổ đỏ và phương tiện đi lại. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa ước tính lên tới 900 tỷ đồng.
Vụ án hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ, đặc biệt là các giao dịch tài chính phức tạp nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế và che giấu dòng tiền phạm pháp.