Đời sống

Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai hồi phục kỳ diệu, hàng loạt gia đình xin nhận con nuôi, địa phương thận trọng xác minh

Vụ việc bé sơ sinh Gia Lai bị bỏ rơi, vùi lấp trong cát gây xúc động dư luận. Hiện tại, sức khỏe bé dần ổn định, nhiều gia đình bày tỏ mong muốn nhận nuôi trẻ, buộc chính quyền xã Ia Mơr phải rà soát kỹ điều kiện theo quy định pháp luật.

Liên quan đến trường hợp bé sơ sinh Gia Lai bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch, ngày 22-12, lãnh đạo UBND xã Ia Mơr, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang khẩn trương tiến hành xác minh hồ sơ, điều kiện của các gia đình có nguyện vọng nhận con nuôi nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ chính quyền xã Ia Mơr, sau khi vụ việc bé sơ sinh Gia Lai bị vùi lấp trong lớp cát được báo cáo lên UBND tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nhiều cá nhân, hộ gia đình đã liên hệ mong muốn nhận nuôi trẻ. Trong số này có không ít cặp vợ chồng hiếm muộn, bày tỏ mong muốn được chăm sóc, nuôi dưỡng bé lâu dài.

sơ 1s
Bé sơ sinh khi bị vùi lấp bị nhiều vết cào trên mặt, nghi do động vật gây ra. 

Một trường hợp cụ thể là cặp vợ chồng sinh sống tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Gia đình này đã trực tiếp đến bệnh viện nơi bé điều trị để thăm nom, hỗ trợ chăm sóc và hoàn thiện hồ sơ xin nhận nuôi trẻ theo quy định. Tuy nhiên, đại diện UBND xã Ia Mơr cho biết, việc nhận con nuôi phải tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý, không thể quyết định vội vàng.

“Chúng tôi sẽ xác minh điều kiện kinh tế, môi trường sống, tư cách đạo đức cũng như khả năng chăm sóc trẻ lâu dài của từng trường hợp xin nhận con nuôi. Ưu tiên hàng đầu vẫn là những gia đình thực sự đủ điều kiện và có hoàn cảnh phù hợp, đặc biệt là các cặp vợ chồng hiếm muộn”, lãnh đạo xã Ia Mơr thông tin.

sơ 2s
Các bác sĩ đang thay phiên chăm sóc bé gái bị bỏ rơi ở vườn cao su. Ảnh: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào tối 8-9, người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi lấp trong đất cát gần khu dân cư trên địa bàn xã Ia Mơr. Ngay khi phát hiện, mọi người nhanh chóng đưa bé vào ủ ấm, sơ cứu ban đầu và trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Ia Mơr phối hợp với trạm y tế đã chuyển bé đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ điều trị, thời điểm nhập viện, trẻ bị bỏ rơi có dấu hiệu suy hô hấp nhẹ, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết trầy xước và nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Bé được hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh và chăm sóc tích cực. Sau thời gian điều trị, sức khỏe bé sơ sinh Gia Lai đã ổn định, các chỉ số sinh tồn dần hồi phục.

Hiện tại, bé tiếp tục được theo dõi y tế trong khi địa phương hoàn tất các bước cần thiết liên quan đến việc nhận nuôi trẻ. Chính quyền xã Ia Mơr khẳng định mọi quyết định đều đặt lợi ích và sự an toàn của trẻ bị bỏ rơi lên trên hết, đúng quy định pháp luật về nhận con nuôi.