Đời sống

Trường hợp đặc biệt nào mà cung nữ hầu cận phi tần được phép thay chủ tử ngủ với hoàng đế?

Trường hợp đặc biệt nào mà cung nữ hầu cận phi tần được phép thay chủ tử ngủ với hoàng đế?

Vào thời phong kiến Trung Quốc, mọi phi tần trong hậu cung đều có ít nhất một nô tì tâm phúc, trung thành hết mực với mình. Thường thì những cung nữ thân cận này có thể là người cùng đảng phái, bạn thời thơ ấu hoặc nô tì bồi giá,... Chính vì nhận được sự tin tưởng của phi tần mà cung nữ này cũng được hưởng vô số đặc ân, từ địa vị cho đến lương thưởng đều hơn hẳn những cung nữ bình thường khác.

Cung nữ hầu cận phi tần được hưởng vô số đặc ân, từ địa vị cho đến lương thưởng đều hơn hẳn những cung nữ bình thường khác

Đáng chú ý, làm cung nữ thân cận của phi tần đôi khi còn có thể thay thế chủ tử của mình hầu hạ "chuyện giường chiếu" cho hoàng đế. Nghe thì có vẻ "sai trái" nhưng đây lại là điều được các phi tử đồng tình, thậm chí ủng hộ. Cung nữ được phép "san sẻ" hoàng ân với chủ nhân của mình trong trường hợp hoàng đế qua đêm ở cung của phi tử nhưng phi tử đó đột nhiên đến ngày "đèn đỏ". Khi đó cung nữ thân cận sẽ được sắp xếp vào "hầu" thay. 

Điều này đối với phi tần phúc nhiều hơn họa. Bởi, trong trường hợp người cung nữ may mắn mang thai thì bên cạnh phi tử sẽ có thêm một liên minh "đắc lực" và đáng tin cậy. Thời xưa mẹ quý nhờ con, đứa trẻ mà cung nữ đôi khi sẽ nhận phi tử là mẹ đỡ đầu, giúp sức trong quá trình tranh sủng. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những nô tì phản phúc, âm mưu lật đổ chủ cũ sau khi có chỗ dựa. Điều này vốn không phải chuyện hiếm trong chốn hậu cung đầy toan tính, thủ đoạn. 

Đôi khi tiến cử cung nữ hầu cận cho hoàng đế cũng là chiêu trò tranh sủng của phi tần

Về cơ bản, cuộc chiến tranh sủng trong hoàng cung vốn nhiều phần dựa vào may mắn và phúc phần của mỗi người. Nhiều phi tần thông minh, xinh đẹp nhưng lại bạc mệnh, không được lòng vua. Một số thì dù không có xuất thân cao quý nhưng lại khiến vua si mê, không tiếc ban thưởng, thăng vị. Chính vì thế, dù biết sẽ có rủi ro khi tiến cử cung nữ thân cận nhưng hầu hết các phi tần vẫn sẽ làm để tăng khả năng nâng cao vị thế trong hậu cung của mình.

 

Tại sao chỉ có áo khoác lông vịt và lông ngỗng mà không có áo khoác 'lông gà?

Tại sao áo khoác lông vũ lại không sử dụng lông gà, trong khi gà là loại gia cầm vô cùng phổ biến?