Đời sống

Xét xử vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua sau 2 năm điều tra phức tạp: Nghi phạm đối diện mức án nào?

TAND tỉnh Đồng Nai sắp đưa ra xét xử một vụ án gây chấn động, khi nghi phạm đầu độc nhiều người ruột thịt bằng chất độc xyanua trong khoảng thời gian dài. Dữ liệu điều tra cho thấy đây là một trong những vụ giết người bằng độc phức tạp nhất từng ghi nhận tại địa phương.

Tại Đồng Nai, vụ án liên quan đến hành vi đầu độc xyanua của Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ngụ xã Phước An) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hội đồng xét xử dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/12, khép lại chuỗi điều tra kéo dài gần hai năm về một trong những vụ giết người bằng độc có tính chất nghiêm trọng nhất tại khu vực.

Theo hồ sơ, gia đình Bích sinh sống trong một căn nhà mặt tiền trên đường Hùng Vương, nơi cả nhà kinh doanh quán cơm. Mâu thuẫn vợ chồng âm ỉ suốt nhiều năm được cho là nguyên nhân khiến Bích nảy sinh ý định sử dụng xyanua để giải quyết xung đột. Ban đầu, nguồn tin cho thấy Bích tìm mua chất độc với ý định tiêu cực cho bản thân, song mọi chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

thủ 1s
Nguyễn Thị Hồng thời điểm bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Ngày 5/1/2023, người chồng - anh Nguyễn Thoại Thanh Thế có thói quen uống thuốc đau dạ dày. Lợi dụng điều này, Bích âm thầm chuẩn bị viên thuốc có pha trộn xyanua, đặt lẫn vào túi thuốc của chồng. Chỉ sau vài giờ, anh Thế rơi vào trạng thái tê buốt tay chân, khó thở, phải nhập viện liên tục và qua đời vào cuối tháng 10 cùng năm. Thời điểm đó, không ai nghĩ đến khả năng giết người bằng độc, khiến vụ việc bị bỏ qua.

Sau khi chồng mất, cuộc sống của Bích trở nên phức tạp hơn khi cô vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng và khoản nợ lớn. Mâu thuẫn gia đình vì thế ngày càng căng thẳng. Em gái ruột của Bích - chị Nguyễn Thị Thùy Trang nhiều lần lên tiếng khuyên can, dẫn đến hiềm khích sâu sắc.

Ngày 1/1/2024, khi gia đình tụ tập ăn uống trước hiên nhà, một đứa trẻ - con gái 6 tuổi của chị Trang trở thành nạn nhân tiếp theo. Lợi dụng lúc cháu bé đứng một mình trong khu vực nhà vệ sinh, Bích đã hòa xyanua vào ly nước quen thuộc của gia đình rồi dụ cháu uống. Chỉ một ngày sau, bé tử vong với triệu chứng trúng độc nhưng không ai nghi ngờ người thân.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng phát hiện những va chạm kéo dài giữa Bích và chị dâu Thân Thị Nhiễu. Hai người nhiều lần xảy ra tranh cãi về chuyện sinh hoạt, dẫn đến việc Bích mang lòng thù hằn. Chiều 25/5/2024, khi con trai 13 tuổi của chị Nhiễu đang chơi game một mình, Bích tiếp tục lấy xyanua pha vào chai nước rồi đưa cho cháu. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

thủ 2s
Chai xyanua nghi phạm giấu được tìm thấy ở nghĩa trang. Ảnh: Người lao động

Một tháng sau, mâu thuẫn trong việc sửa nhà tiếp tục khiến bầu không khí trong gia đình thêm căng thẳng. Chiều 22/6/2024, Bích tìm cơ hội tiếp cận con trai lớn của chị Nhiễu - Long, 18 tuổi với lý do cho thuốc trị mụn. Khi Long uống viên thuốc có trộn xyanua, cậu ngã quỵ ngay sau đó. May mắn, bệnh viện sơ cứu kịp thời và phát hiện dấu vết chất độc, giúp Long thoát chết.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là chuỗi hành vi có tính toán, kéo dài, nhắm vào chính người ruột thịt. Kết luận điều tra nhấn mạnh Bích là nghi phạm đầu độc có mức độ cực kỳ nguy hiểm, khiến 3 người thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Đối với cái chết của cha và con của Bích hồi năm 2023, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định cô ta dùng chất độc xyanua sát hại.

Phiên xét xử sắp tới sẽ làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, truy cứu trách nhiệm tương xứng với hành vi gây rúng động tại Đồng Nai.

Những tình tiết định khung, tăng nặng nào chờ đợi nghi phạm?

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết xyanua là một chất thuộc loại cực độc, có khả năng tước đoạt mạng sống của người hấp thụ phải trong một thời gian ngắn. Do đó, việc sử dụng xyanua để đầu độc người khác là hành vi vô cùng nguy hiểm và cần bị xử lý hình sự về tội Giết người. 

Đối với trường hợp này, ông Tuấn nhìn nhận với những dữ liệu hiện có, Bích có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Giết người với 2 tình tiết định khung là "Giết 2 người trở lên" (điểm a) và "Giết người dưới 16 tuổi" (điểm b) quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. 

Ngoài ra, tùy thuộc quá trình điều tra tiếp theo của cơ quan công an, nghi phạm có thể bị xem xét áp dụng thêm các tình tiết định khung khác tương ứng với các tình tiết của vụ án như "Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình" hay "Vì động cơ đê hèn". 

Đối với các tình tiết định khung trên, khung hình phạt áp dụng theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sẽ là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.