Vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Hé lộ số tiền nhận được từ bảo hiểm nhân thọ sau cái chết của chồng
Tại phiên xử vụ án Đồng Nai liên quan Nguyễn Thị Hồng Bích, bị cáo khai từng mua nhiều gói bảo hiểm nhân thọ cho chồng và con. Sau khi họ qua đời, Bích nhận khoản chi trả lớn, được cho là đã dùng để xoay xở nợ nần.
Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hồng Bích (Sinh năm 1986, trú xã Phước An). Bị cáo bị truy tố về hai tội danh liên quan đến việc đầu độc người thân bằng chất cực độc xyanua. Vụ án này được đánh giá là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến việc sử dụng chất độc trong phạm vi gia đình.
Theo cáo buộc, trong một khoảng thời gian kéo dài, Nguyễn Thị Hồng Bích đã sử dụng xyanua bỏ vào thức ăn, thuốc uống khiến chồng là ông N.T.T. và ba cháu ruột bị nhiễm độc. Hành vi đầu độc người thân diễn ra âm thầm, tinh vi nên nhiều tháng liền không ai nghi ngờ. Việc Bích tàng trữ và sử dụng xyanua chỉ bị lộ khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích thừa nhận từng đặt mua xyanua qua mạng xã hội. Theo lời khai, ban đầu Bích cho rằng chồng liên tục vướng nợ do cá cược online, thường bắt vợ đi xoay tiền khắp nơi nên mâu thuẫn căng thẳng. Bích khai có lúc nghĩ đến việc tự tử, vì vậy tìm mua xyanua với lý do “rửa vàng” để dễ dàng qua mặt người bán. Tuy nhiên sau khi chất độc về tới nhà, ý định tự tử không được thực hiện, thay vào đó Bích nảy sinh suy nghĩ dùng xyanua để đầu độc người thân mà bản thân có mâu thuẫn.
Trong phần xét hỏi, bị cáo mô tả lại thời điểm bỏ độc vào thuốc uống của chồng. Bích khai rằng chồng đang điều trị bệnh huyết áp và đau bao tử, thường uống thuốc dạng viên nhộng mỗi ngày. Lợi dụng việc này, sáng hôm xảy ra sự việc, Bích đã nhét xyanua vào viên thuốc trước khi đưa cho chồng. Dù vậy, tại tòa, Bích lại cho rằng chồng qua đời sau gần một năm với nhiều biểu hiện bệnh lý nên phủ nhận việc xyanua là nguyên nhân duy nhất.
Một chi tiết đáng chú ý khác của vụ án là các gói bảo hiểm nhân thọ. Trước câu hỏi của HĐXX, Nguyễn Thị Hồng Bích xác nhận từng mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng và hai con từ nhiều năm trước. Bích thừa nhận khi chồng qua đời đã nhận 500 triệu đồng, còn khoản chi trả sau cái chết của con trai cũng được gửi về cho gia đình. Bích cho rằng đây là các hợp đồng cả hai vợ chồng cùng thống nhất mua từ lâu và số tiền bảo hiểm nhân thọ này được dùng để trả nợ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không tìm thấy đủ bằng chứng chứng minh Bích đã dùng xyanua đối với cái chết của cha ruột và con trai vào năm 2023. Tuy nhiên, việc Bích khai có liên quan tới nhiều khoản bảo hiểm nhân thọ vẫn gây chú ý bởi thời điểm nhận tiền trùng khớp các cái chết trong gia đình, tạo nên nhiều nghi vấn.
Theo hồ sơ, Bích sinh sống trong đại gia đình gồm cha ruột, anh trai và chị dâu. Quan hệ gia đình bị cáo được cho là nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt liên quan đến chuyện tiền bạc. Những bất hòa âm ỉ này được xác định là nguyên nhân dẫn tới việc Bích lựa chọn xyanua để đầu độc người thân, đặc biệt nhắm vào cháu N.H.B.T., con của chị dâu, người mà Bích cho là “có mâu thuẫn lâu ngày”.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai thể hiện rõ: việc sử dụng xyanua của Nguyễn Thị Hồng Bích là hành vi có chủ đích, chuẩn bị từ trước và kéo dài nhiều đợt. Các cơ quan tố tụng xác định bị cáo hiểu rõ tính nguy hiểm của chất độc nhưng vẫn cố tình thực hiện.