Thời gian chấp hành án còn lại của Quang Linh và Thùy Tiên: Điều kiện để được giảm án trước thời hạn?
Sau nhiều tháng tạm giam, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên chính thức nhận bản án tù 2 năm về tội lừa dối khách hàng. Vậy thời gian chấp hành án còn lại của họ sẽ được tính như thế nào theo quy định pháp luật?
Chiều 19/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CER) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) mức án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER) nhận 3 năm 3 tháng tù, còn Lê Thành Công lĩnh 3 năm tù. Mỗi bị cáo cũng phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, Thùy Tiên bị tạm giam từ ngày 19/5/2025, trong khi Quang Linh và Hằng Du Mục bị tạm giam từ 4/4/2025. Quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự cho phép thời gian tạm giam được tính trừ vào tổng thời hạn chấp hành án, nghĩa là mỗi ngày tạm giam tương đương một ngày tù. Do đó, nếu bản án 2 năm tù có hiệu lực và không kháng cáo, thời hạn chấp hành án của Thùy Tiên sẽ được tính từ 19/5/2025 đến 19/5/2027, còn Quang Linh và Hằng Du Mục từ 4/4/2025 đến 4/4/2027.
Bộ luật Hình sự cũng quy định nhiều trường hợp giảm nhẹ hoặc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án. Cụ thể, Điều 66 cho phép tha tù trước thời hạn nếu đã chấp hành ít nhất một nửa thời gian tù và đáp ứng điều kiện theo luật. Điều 62 quy định về đặc xá, còn Điều 63 cho phép rút ngắn thời gian tù khi người chấp hành án có tiến bộ, hoàn thành nghĩa vụ dân sự.
Nếu các bị cáo không đồng ý với mức án tù 2 năm, họ có quyền kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm. Trong trường hợp này, tòa phúc thẩm sẽ xem xét toàn diện vụ việc và có thể giảm nhẹ hình phạt tù tùy theo tình hình tại phiên xét xử. Như vậy, thời gian thực tế Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên phải ngồi tù sẽ còn phụ thuộc vào quá trình cải tạo, kháng cáo và các chính sách giảm án theo luật định.