Một bị cáo thừa nhận đánh bạc hơn 5,1 tỷ ở Pullman nhưng vẫn kêu vô tội, quy trách nhiệm cho người khác
Phiên tòa Hà Nội xét xử vụ đánh bạc Pullman tiếp tục gây chú ý khi bị cáo Uông Trường Giang - người thừa nhận từng chơi 36 lần với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng lại bất ngờ khẳng định mình ‘không phạm tội’.
Ngày 4/11, tại phiên tòa Hà Nội xét xử đại án đánh bạc Pullman, bị cáo Uông Trường Giang (51 tuổi, trú tại TP.HCM) tiếp tục gây tranh cãi khi khẳng định bản thân “vô tội” dù chính ông đã thừa nhận từng tham gia đánh bạc 36 lần với tổng giá trị quy đổi lên tới hơn 5,1 tỷ đồng tại khách sạn Pullman, nơi đặt Câu lạc bộ King Club.
Theo lời khai, Uông Trường Giang cho rằng việc mình tham gia các trò chơi như Slot, Roulette hay Baccarat không phải hành vi phạm pháp, vì câu lạc bộ King Club hoạt động công khai, không giới hạn người ra vào. Ông nói đã từng đến nhiều cơ sở giải trí có thưởng khác, nơi chỉ dành cho người nước ngoài, nên nghĩ King Club cũng tương tự. “Nếu cấm người Việt, sao tôi lại được vào chơi công khai như vậy?”, bị cáo nói.
Đại diện Viện kiểm sát lập tức phản bác, nhấn mạnh rằng chính sự “công khai” đó là hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, khiến nhiều người như Uông Trường Giang sa vào vi phạm. Kiểm sát viên còn ngắt lời bị cáo: "Chính vì vậy, các bị cáo tại King Club mới có mặt ở phiên tòa hôm nay, chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức đánh bạc".
Không dừng lại, bị cáo Giang tiếp tục quy trách nhiệm cho đơn vị quản lý và cơ quan chức năng, cho rằng lỗi một phần thuộc về cơ quan giám sát đã không phát hiện sai phạm từ sớm. Ông cũng khẳng định mình chỉ là người “tham gia dịch vụ giải trí”, chứ không cố ý vi phạm pháp luật.
Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của Uông Trường Giang tại cơ quan điều tra. Theo đó, cuối năm 2022, bị cáo được một người tên Trần Hồng Quang dẫn vào King Club trong lúc lưu trú tại khách sạn Pullman. Khi nhân viên từ chối cho vào, ông Quang đã giới thiệu Giang là “bạn” nên được chấp thuận. Tuy nhiên, khi đối chất, Uông Trường Giang lại phủ nhận chi tiết này, cho biết bản thân biết đến King Club qua các biển quảng cáo trong khách sạn Pullman và thường xuyên lui tới vì dịch vụ tốt.
Theo cáo trạng, lần chơi lớn nhất của Giang lên đến 66.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng), còn tổng số tiền thua lỗ khoảng 20.000 USD (gần 500 triệu đồng). Dù vậy, ông vẫn khẳng định mình “không đánh bạc trái phép”.
Trong cùng vụ án đánh bạc Pullman, nhiều bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử. Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Huệ - nguyên Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc tham gia đánh bạc 61 lần với tổng số tiền hơn 447.000 USD (gần 12 tỷ đồng). Khi được hỏi lý do, ông Huệ đáp ngắn gọn: “Vì tò mò”. Chủ tọa lập tức phản ứng: “Tò mò thì chơi một lần, sao lại tới 61 lần?”.
Hồ sơ còn thể hiện ông Huệ từng mở thẻ đánh bạc cùng ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ông Dũng được xác định là người đánh số tiền lớn nhất trong vụ án, lên tới 7 triệu USD và thua gần 1 triệu USD.
Vụ án đánh bạc Pullman hiện thu hút sự quan tâm đặc biệt khi nhiều bị cáo là người có vị trí, từng công tác trong bộ máy nhà nước. Phiên tòa Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ động cơ, nguồn tiền và hành vi của từng bị cáo.