Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman Hà Nội: VKS tiết lộ cách tính tiền lạ lùng của các con bạc
Từ vụ việc 136 bị cáo trong vụ đánh bạc 107 triệu USD nói 'không nhiều tiền đến thế', VKS đã tiết lộ cách tính tiền vô cùng lạ lùng của các con bạc, khẳng định đối chiếu từng con số, hình ảnh, video giám sát.
Trong vụ án này, 136 người bị cáo buộc từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đã vào casino King Club đánh bạc với tổng số tiền bị quy kết lên tới 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng. Trung bình, mỗi người đã "nướng" 18,9 tỷ đồng.
Khai tại tòa, những người này dù thừa nhận hành vi song đều ngạc nhiên về số tiền bị quy kết, khẳng định "không giàu đến thế", không hiểu cách tính của cơ quan điều tra. Họ khai mỗi lần chỉ mang vài chục triệu, nhiều là vài tỷ.
Trước những thắc mắc trong lòng các con bạc này, chiều 01/11, báo VnExpress đã thông tin VKS phân tích về cách tính, cũng như phương pháp xử lý nhân văn mà cơ quan tố tụng đã áp dụng.
Về phương pháp tính tiền, BINO quản lý đồng tiền vào trước khi chơi, gồm cả tiền mặt và các voucher (thẻ quà tặng của casino), nếu dùng voucher trên 5 triệu đồng vẫn bị tính là tiền dùng để đánh bạc. Điều này đồng nghĩa, một người có thể không mang đồng nào vào King Club nhưng dùng voucher có giá trị quy đổi 5 triệu đồng, vẫn bị tính là dùng 5 triệu đồng đánh bạc.
Song theo cáo trạng, người nhận được voucher mệnh giá cao đều đã phải "đốt" rất nhiều tiền vào sòng bạc này, như Top 20 người đánh nhiều nhất tuần hoặc thua trên 5.000 USD...
Tổng tiền đánh bạc vụ án này được VKS tính dựa theo nghị quyết 01/2010 của Hội đồng thẩm phán. Theo đó, tiền đánh bạc gồm tiền các bị cáo đưa vào, cộng tiền thắng. Trong trường hợp đánh thua, tiền đưa vào sẽ bị tính là tiền dùng đánh bạc để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong vụ án này phần lớn các bị cáo đánh nhiều lần, có người hơn 100 lần, do đó phương pháp cộng dồn được áp dụng: Tham gia bao nhiêu lần sẽ bị cộng các lần đó vào, từ đây quy ra tiền đánh bạc. Do đó, theo VKS, bản chất đó không phải tiền của các bị cáo hoàn toàn mà do cộng các lần, dẫn tới số tiền cao lên.
VKS cho hay qua trình tố tụng, cả cơ quan điều tra và VKS đều áp dụng cách tính có lợi cho bị cáo theo hướng "lấy tổng tiền các lần thắng trừ đi tổng số tiền các lần thua để ra con số cuối cùng".
"Nếu con số đó dương, tức bị cáo thắng. Bị cáo phải nộp lại phần tiền chênh đó, vì là tiền thu lợi bất chính", VKS giải thích. Còn nếu con số này âm, tức là các bị cáo thua thì không phải nộp lại, mà sẽ được tính là tiền "nhà cái" hưởng lợi.
Theo cách tính này, "nhà cái", tức ông trùm Kim In Sung, Giám đốc của casino này được xác định đã hưởng lợi hơn 9,26 triệu USD, cũng chính là tiền các con bạc đã thua. Ông trùm này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, hiện bị truy nã.
VKS cho hay để đảm bảo nhân văn, các bị cáo thua bạc nhưng tự nguyện nộp lại một phần tiền (tại tòa các bị cáo gọi đây là tiền "khắc phục hậu quả") sẽ được cơ quan tố tụng ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ. "Đa số các bị cáo thua", kiểm sát viên cho biết thêm.