Lời khai phẫn nộ của kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong: Lý do HĐXX quyết định hoãn phiên tòa
Phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng, liên quan vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong tại Hà Nội, diễn ra sáng 17/11 bị tạm hoãn sau khi bị cáo im lặng trước các câu hỏi của luật sư, chỉ khai ‘tai điếc, mắt mờ’. Việc vắng mặt một số bị hại cũng khiến HĐXX phải lùi lịch xét xử.
Sáng 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản trong vụ phóng hoả quán cà phê đường Phạm Văn Đồng, sự việc gây thiệt hại nặng nề với 11 người tử vong và nhiều người bị thương.
Ghi nhận tại phòng xử, bị cáo Cao Văn Hùng cúi gằm mặt, tỏ ra lảng tránh mọi ánh nhìn. Khi luật sư đặt các câu hỏi, Hùng im lặng và chỉ trả lời duy nhất: “Tai điếc, mắt mờ”. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi về tình trạng sức khỏe của bị cáo nhưng Hùng không đưa ra lời nào. Lực lượng cảnh sát dẫn giải xác nhận theo báo cáo y tế, sức khỏe bị cáo ổn định.
Đại diện Viện kiểm sát TP Hà Nội cho biết, trước phiên tòa, cơ quan chức năng đã gửi giấy triệu tập tới gia đình các bị hại và những người có quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, trong phiên xét xử sáng nay, một số bị hại và đại diện vắng mặt không lý do. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và yêu cầu bồi thường dân sự từ các gia đình bị hại, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi hợp pháp. Luật sư bào chữa cho Cao Văn Hùng cũng đồng thuận, nhấn mạnh việc bị cáo không trả lời câu hỏi là lý do cần hoãn. Sau ít phút hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào ngày 5/12.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng tới quán cà phê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Đông Ngạc) và gọi một lon bia cùng bao thuốc lá. Khi được thông báo hết 55.000 đồng, Hùng nói không có tiền. Một người khác nhắc nhở, thậm chí tát Hùng vài cái để cảnh cáo. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.
Đêm 18/12/2024, Hùng quay lại quán một mình, uống vài ngụm bia rồi yêu cầu nhân viên chỉ ra người từng đánh mình trước đó. Không được cung cấp thông tin, Hùng bị một khách của quán là anh L.V.N. ngăn cản và tiếp tục bị đánh. Bực tức, bị cáo đã mua xăng, đổ vào xô nhựa và mang trở lại quán. Khi đó, quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa, châm lửa gây cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh thuộc Công ty cổ phần công nghệ Vinmax.
Vụ cháy quán cà phê đã khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương. Ngoài ra, 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản, thiết bị máy móc bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản.
Được biết, Hùng từng có tiền án: năm 1998 bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản, năm 2005 nhận 15 tháng tù về tội Trộm cắp.
Toàn bộ diễn biến đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và sẽ tiếp tục cập nhật trong các phiên tòa tới.