Đời sống

Xét xử kẻ phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong vì 55 nghìn đồng, các nạn nhân chưa được bồi thường

Liên quan đến vụ việc phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong xảy ra vào cuối năm 2024, bị can Hùng hiện tại vẫn chưa thực hiện bồi thường cho gia đình các bị hại.

Báo Tiền Phong đưa tin, sáng 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về hai tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Hùng được xác định là kẻ gây ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại một quán cà phê khiến 11 người tử vong, chỉ vì bực tức khi bị đánh sau lần không trả 55.000 đồng tiền bia.

Do bị truy tố theo khoản 1 tội “Giết người”, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình, các cơ quan tố tụng đã chỉ định hai luật sư bào chữa cho bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra nhằm bảo đảm quyền lợi pháp lý theo quy định.

phong-hoa-quan-ca-phe-1

Tại phiên xử, HĐXX triệu tập những người liên quan và thân nhân các bị hại để làm rõ yêu cầu bồi thường gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già của các nạn nhân. Hiện Hùng chưa bồi thường cho gia đình bất kỳ nạn nhân nào.

Theo cáo trạng, vụ thảm án bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ xảy ra tháng 11/2024. Khi đến uống 1 lon bia và hút 1 bao thuốc tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng (nay thuộc phường Đông Ngạc), Hùng bị nhân viên yêu cầu thanh toán 55.000 đồng. Tuy nhiên, Hùng nói không có tiền. Một người khách khác (chưa xác định nhân thân) đã tát Hùng và mắng: “Sao mày uống bia không chịu trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”.

phong-hoa-quan-ca-phe-2

phong-hoa-quan-ca-phe-4

Sau khi bỏ đi, đến tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán và yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình. Nhân viên nói không biết, anh Lê Văn Ngọc (khách của quán) đứng ra can ngăn và tiếp tục đánh Hùng. Trong cơn bực tức, Hùng đi mua xăng, quay lại tưới từ cửa quán vào bên trong rồi châm lửa đốt.

phong-hoa-quan-ca-phe-3

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương, thiệt hại tài sản được xác định hơn 2,6 tỉ đồng.

Một ngày sau khi gây án, Cao Văn Hùng đến Bộ Công an đầu thú.