Hiện trường vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Chính quyền lên tiếng tin yêu cầu ‘thần đèn’ tạm dừng thi công
Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng tiếp tục gây chú ý. Trong khi thần đèn Hoàng Đình Bách vẫn tiến hành di dời nhà, thì chính quyền phường Thiên Hương vừa chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ‘ra lệnh dừng thi công’, làm rõ tình hình thực tế tại hiện trường.
Thời gian gần đây, vụ việc một hộ dân xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng khiến dư luận cả nước xôn xao. Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng, chính quyền phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đã chính thức phản hồi, đồng thời khẳng định không có chuyện yêu cầu dừng thi công đối với đội của thần đèn Hoàng Đình Bách, người đang đảm nhiệm việc di dời nhà hai tầng ra khỏi phần đất tranh chấp.
Trao đổi với báo chí sáng 13/11, ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, cho biết chính quyền vẫn đang hỗ trợ ông Đỗ Văn Hữu - chủ ngôi nhà hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng mới theo đúng quy định. “Không có văn bản hay chỉ đạo nào về việc tạm ngừng thi công phần di dời nhà. Các bước di chuyển hiện do đội của ông Hoàng Đình Bách thực hiện bình thường”, ông Diễn nhấn mạnh.
Phía thần đèn Hoàng Đình Bách cũng xác nhận, quá trình di dời nhà ở Hải Phòng vẫn được tiến hành liên tục. Hiện nhóm thợ khoảng 6-7 người đang làm việc tại hiện trường, hút nước và gia cố phần móng quanh căn nhà hai tầng để chuẩn bị nâng, di chuyển sang vị trí mới. Ông Bách cho hay: “Tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu dừng nào từ địa phương. Chúng tôi vẫn triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.”
Theo ghi nhận tại hiện trường, phần nền mới của ông Hữu - cách căn nhà cũ không xa đã hoàn thiện cọc móng và sẵn sàng cho giai đoạn ghép nối. Tuy nhiên, do địa chất yếu và phải đào sâu toàn bộ móng cũ, tiến độ di dời nhà ở có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu.
Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9/2024 khi bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất 60m² ở thôn 7, Kiền Bái (nay thuộc phường Thiên Hương), phát hiện mảnh đất của mình bị hộ ông Đỗ Văn Hữu chiếm dụng và xây dựng nhà hai tầng kiên cố. Dù nhiều lần được UBND xã Kiền Bái yêu cầu dừng thi công, gia đình ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng.
Khi bị phát hiện “xây nhà trên đất người khác”, ông Hữu thừa nhận có nhầm lẫn trong quá trình đo đạc, nhưng không muốn tháo dỡ vì “đã dốc hết vốn liếng và công sức”. Gia đình ông Hữu từng đề nghị đổi đất hoặc mua lại phần đất của bà Loan với giá 550 triệu đồng, song hai bên không đạt được thỏa thuận. Sau đó, ông Hữu quyết định thuê thần đèn Hoàng Đình Bách để di dời ngôi nhà về đúng vị trí đất hợp pháp.
Hiện công trình vẫn đang trong giai đoạn xử lý kỹ thuật, chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục giám sát để đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.