Giải trí

Tòa TP.HCM đã ấn định thời gian xét xử vụ án Hoa hậu Thùy Tiên: Hé lộ loạt tình tiết mới trong vụ kẹo Kera

Sau gần nửa năm kể từ ngày bị khởi tố, Hoa hậu Thùy Tiên cùng các đồng phạm trong vụ kẹo Kera đã chính thức được Tòa án TP.HCM tiếp nhận hồ sơ để đưa ra xét xử sơ thẩm. Diễn biến mới này khiến dư luận không khỏi xôn xao khi những tình tiết chưa từng được công bố dần được hé lộ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phiên tòa sắp tới.

Phiên tòa Thùy Tiên chính thức được ấn định, dư luận “dậy sóng”

Theo nguồn tin từ Tòa án TP.HCM, cơ quan này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng trong quá trình quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera. Vụ án có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục, và Quang Linh Vlogs.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 5 bị can về hành vi “lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án, phiên toà sơ thẩm sẽ diễn ra tại TP.HCM. 

 

Danh sách các bị can bao gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt). Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - Thành viên HĐQT). Lê Tuấn Linh (Giám đốc đại diện pháp luật). Lê Thành Công (Thành viên điều hành sản xuất).
Theo cáo trạng, nhóm bị can đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng bá kẹo Kera, một sản phẩm được giới thiệu là “kẹo rau củ bổ sung chất xơ tự nhiên”. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm chỉ đạt 0,935%, thấp hơn nhiều so với nội dung quảng cáo.

Cũng theo điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên được cho là có góp vốn 30% trong dự án và thu về gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng. Dù đã rút vai trò cổ đông vào đầu năm 2025, nhưng việc cô tiếp tục tham gia quảng bá được xem là yếu tố khiến cơ quan điều tra xác định vai trò đồng phạm trong vụ án.

Tại cơ quan công an, Thùy Tiên khai: “Tôi chỉ nghĩ mình giúp truyền thông cho sản phẩm có ý tưởng tốt, không ngờ mọi việc đi quá xa. Là người nổi tiếng, tôi nhận thức rằng khán giả tin vào lời mình nói, vì thế tôi đã chủ động hợp tác, khai báo đầy đủ.”

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi Thùy Tiên từng là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ, đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021”.

Hoa hậu Thuỳ Tiên xuất hiện trong clip quảng bá, livestream bán kẹo Kera. 

 

Loạt tình tiết giảm nhẹ và diễn biến mới trong vụ “kẹo Kera”

Theo thông tin mới nhất từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan này đã áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ đối với Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, cô có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật, luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và thành khẩn khai báo trong suốt quá trình điều tra.

Ngoài ra, Thùy Tiên còn chủ động khắc phục hậu quả khi nhờ người thân nộp 3,2 tỷ đồng để bồi hoàn cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng trong vụ kẹo Kera. Các đồng phạm khác như Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cũng đã nộp tiền khắc phục, thể hiện thái độ hợp tác với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, quyết định tước danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021” dành cho Hoa hậu Thùy Tiên hồi tháng 5/2025 vẫn gây nhiều tranh cãi. Đại diện Trung ương Đoàn cho biết việc thu hồi danh hiệu là cần thiết vì người được vinh danh “đã vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố”.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã nộp khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng, đồng thời được xem xét tình tiết giảm nhẹ. 

 

Theo hồ sơ vụ án, kẹo Kera từng được quảng bá rầm rộ trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội với hàng loạt video ghi hình tại “vườn rau nguyên liệu” và “nhà máy sản xuất hiện đại”. Nhưng thực tế, nhiều nội dung trong đó bị xác định là dàn dựng, không có thật. Các kịch bản quảng cáo này được chính Lê Thành Công và Lê Tuấn Linh phê duyệt, sau khi chỉ đạo ê-kíp sáng tạo dựng video “mỹ hóa” quy trình sản xuất nhằm tăng độ tin cậy.

Nguồn tin từ Tòa án TP.HCM tiết lộ, phiên tòa Thùy Tiên sẽ được xét xử sơ thẩm trong thời gian ngắn tới. VKSND TP.HCM sẽ trực tiếp giữ quyền công tố và giám sát toàn bộ quá trình xét xử. Đây được xem là phiên tòa được dư luận quan tâm, khi nhân vật chính là một Hoa hậu quốc tế từng đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc toàn cầu.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, nếu bị xác định có hành vi lừa dối khách hàng, mức án theo khoản 2 Điều 198 có thể lên đến 5 năm tù giam, đồng thời buộc các bên liên quan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ và danh sách nhân chứng đã được Tòa án TP.HCM hoàn tất. Phiên tòa sẽ làm sáng tỏ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ kẹo Kera, đồng thời là bài học cho giới KOL, nghệ sĩ trong việc lựa chọn và quảng bá sản phẩm.