Đời sống

Số phận fanpage triệu follow và tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường ra sao khi bị khởi tố, Bộ VHTTDL cảnh báo!

Sau khi Hoàng Hường bị khởi tố vì vi phạm kế toán, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc các tài khoản mạng xã hội và fanpage triệu follow của nữ doanh nhân sẽ được xử lý thế nào. Bộ VHTTDL đã có những chỉ đạo và cảnh báo về tình trạng thông tin xấu độc trên mạng.

Ngày 10/10, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) thông tin với báo chí về việc xử lý các tài khoản mạng xã hội liên quan đến Hoàng Hường, sau khi nữ doanh nhân này chính thức bị khởi tố. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng, nhấn mạnh rằng các kênh, trang mạng xã hội chỉ bị xử lý khi được xác định là phương tiện phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc xử lý các tài khoản, fanpage triệu follow phải dựa trên bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm. Trong trường hợp của Hoàng Hường, khởi tố về vi phạm quy định kế toán, chưa liên quan đến quảng cáo sai sự thật hay thông tin xấu độc. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin tại họp báo. Ảnh: Trần Huấn

 

Hoàng Hường, tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987 tại Phú Thọ, nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng trực tuyến. Với phong cách livestream sôi động, chương trình khuyến mãi rầm rộ, Hoàng Hường từng được mệnh danh “nữ hoàng livestream” với các fanpage triệu follow trên Facebook, TikTok và YouTube. Các fanpage như “Hoàng Hường”“Gia đình Hoàng Hường” thu hút hơn 1,3 triệu lượt theo dõi, trở thành “đế chế mạng” với doanh thu ước tính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do cũng nhấn mạnh về nỗ lực kiểm soát thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong quý III/2025, cơ quan đã gỡ bỏ 10.713 bài viết chống phá Nhà nước trên Facebook, 705 video vi phạm trên YouTube và 798 nội dung vi phạm trên TikTok, đạt tỷ lệ gỡ bỏ trên 90%. Từ năm 2017, Cục triển khai hệ thống rà quét và giám sát, nhằm gỡ bỏ tin giả, thông tin xúc phạm danh dự - nhân phẩm trên mạng xã hội, thực hiện theo Nghị định 72/2013 và nay là Nghị định 147/2024.

“Chúng tôi kết hợp nhân lực và công nghệ, phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới để chặn gỡ trong vòng 24 giờ khi phát hiện nội dung vi phạm. Đây là một phần trong chiến lược làm sạch không gian mạng và bảo đảm môi trường truyền thông lành mạnh”, ông Do nhấn mạnh.

Bà Hoàng Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

 

Cục cũng cảnh báo về các kênh TikTok, YouTube tự xưng là trang tin, sử dụng AI tạo nội dung sai lệch, chống phá chế độ. Trước đây, việc xử lý gặp khó khăn, nhưng sau quá trình phối hợp với các nền tảng quốc tế, việc xử lý các tài khoản mạng xã hội này thuận lợi hơn, đặc biệt với các fanpage triệu follow như của Hoàng Hường.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ các tài khoản mạng xã hội liên quan, đảm bảo các fanpage triệu follow không trở thành công cụ vi phạm pháp luật.