Sạt lở kinh hoàng ở Mường Lát, Thanh Hóa: Danh tính hai vợ chồng bị vùi lấp, hàng trăm người di dời khẩn cấp
Rạng sáng 7/10, một vụ sạt lở ở Mường Lát đã vùi lấp hai vợ chồng trong chòi canh rẫy ở Thanh Hóa. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai di dời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu xung quanh, trong thời tiết mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Matmo.
Ông Lương Văn Chính, 54 tuổi, cùng vợ là bà Lò Thị Pun, 48 tuổi, trú bản Đoàn Kết, xã Mường Lát, Thanh Hóa, ở lại canh rẫy trên quả đồi phía sau bản. Rạng sáng 7/10, đất đá từ sườn đồi bất ngờ trôi xuống với khối lượng lớn, chôn vùi hai vợ chồng bị vùi lấp trong chòi canh. Người dân phát hiện vụ việc và nhanh chóng báo chính quyền địa phương.
Ngay sau đó, UBND xã Mường Lát phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn triển khai phương án cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện mưa to và địa hình hiểm trở. Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể ông Chính và bà Pun được tìm thấy, cơ thể có nhiều thương tích. Chính quyền đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Không chỉ khu vực nơi xảy ra vụ sạt lở bị ảnh hưởng, nhiều vùng lân cận cũng chịu tác động nặng nề. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ, sạt lở tại các vùng đồi núi, ven suối, trong đó bản Chiên Pục có một số ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hư hỏng tài sản. Các cơ quan chức năng ngay lập tức tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.
Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng trực tiếp của bão Matmo, đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong hai ngày 6-7/10, lượng mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ dao động 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50-150 mm, có nơi vượt 200 mm.
Sự việc cảnh báo mức độ nguy hiểm của các hiện tượng thiên tai ở khu vực miền núi. Việc di dời khẩn cấp kịp thời đã hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại về người, đồng thời giúp giảm bớt tác động lên tài sản và hoa màu của người dân. Lực lượng cứu hộ, quân sự, công an và y tế vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những ngày mưa bão tiếp theo.