Đời sống

Dấu hiệu lạ của bão số 12: Suy yếu trước khi vào bờ, nhưng hiện tượng sau bão mới tiềm ẩn nguy hiểm

Theo dự báo thời tiết mới nhất, bão số 12 đang có dấu hiệu suy yếu và khả năng tan nhanh trước khi vào bờ. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh khiến mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng kéo dài nhiều ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết tâm bão số 12 đã suy yếu đáng kể khi tiến gần đất liền, nhưng điều khiến các chuyên gia lo ngại nhất không phải là sức gió, mà là hệ quả mưa dồn dập kéo dài sau bão. Theo dự báo thời tiết, hoàn lưu từ bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ tạo ra một đợt mưa diện rộng trên khắp miền Trung, có thể kéo dài đến hết tháng 10.

Vào sáng 21/10, tâm bão được ghi nhận ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ gió giảm dần. Dù bão đang trên hành trình suy yếu, vùng xoáy thấp phía sau có nguy cơ gây mưa lớn kỷ lục tại nhiều tỉnh, đặc biệt là khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Theo đánh giá ban đầu, các địa phương ven biển cần duy trì mức cảnh giác cao, bởi tình huống này tương tự nhiều đợt mưa lũ lịch sử từng xảy ra tại miền Trung.

Cập nhật vị trí của bão số 12 vào 12 giờ ngày 21/10. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

 

Trong những ngày tới, bão số 12 sẽ trượt dần xuống phía nam, sau đó tan thành áp thấp nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền. Mặc dù cường độ giảm nhanh, hoàn lưu bão kết hợp địa hình dãy Trường Sơn được dự báo tạo ra dòng ẩm mạnh, khiến mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Tại một số khu vực trung du và vùng núi, lượng mưa có thể lên tới 700-900 mm, gây rủi ro rất cao về sạt lở đất.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan chỉ vì bão số 12 suy yếu. Thực tế cho thấy, sau khi chuyển thành áp thấp nhiệt đới, lượng mưa còn phức tạp hơn do bị kẹt lại tại dải hội tụ. Chính vì vậy, việc ứng phó tập trung phải đặt trọng tâm vào kiểm soát lũ, điều tiết hồ chứa và đảm bảo an toàn cho các vùng trũng thấp.

Theo dự báo thời tiết cập nhật, mưa tại miền Trung có thể kéo dài đến ít nhất ngày 27/10, sau đó mới có dấu hiệu giảm dần. Một số khu vực ven biển có thể bị chia cắt cục bộ, nguy cơ lũ quét trên các lưu vực sông nhỏ tăng cao. Đáng chú ý, trong nhiều đợt bão trước đây, thiệt hại lớn không do gió bão trực tiếp mà do hệ quả mưa sau bão gây ra.

Trên biển, tàu thuyền hoạt động gần Hoàng Sa và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng cao. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các thuyền trưởng hạn chế ra khơi, đặc biệt là ngư dân khai thác gần bờ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Ngoài ra, hệ thống hồ chứa tại các tỉnh miền Trung đang được yêu cầu điều phối linh hoạt để hạn chế xả lũ đột ngột. Các tỉnh ven biển cũng đã kích hoạt phương án sơ tán dân nếu mưa kéo dài vượt ngưỡng cảnh báo.

Giới chuyên môn đánh giá, mưa lớn kéo dài sau bão số 12 mới là yếu tố gây thiệt hại thực sự, nhất là đối với khu vực hạ lưu sông lớn, nơi dễ xảy ra ngập úng kéo dài. Nhiều tuyến quốc lộ và đường ven biển có thể bị sạt lở do mưa dồn từ trên cao.

Dự báo thời tiết cho thấy, kịch bản xấu nhất là mưa dồn trong thời gian ngắn, gây lũ chớp nhoáng. Các địa phương đã triển khai lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời di dời dân cư nếu nguy cơ sạt lở tăng nhanh.

Trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới hình thành từ bão số 12, người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ tài sản, gia cố mái nhà, kiểm tra điện, chuẩn bị thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu trong trường hợp bị cô lập tạm thời. Hệ thống cảnh báo sớm cũng được kích hoạt để cập nhật liên tục diễn biến mới.