Đời sống

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, sóng dữ 7m trên Biển Đông: Nguy cơ lũ quét, sạt lở cực cao, người dân cần cảnh giác!

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 12 (Fengshen) hiện đang giật cấp 11, di chuyển nhanh trên Biển Đông, dự báo gây mưa lớn miền Trung và nguy cơ lũ quét tại các tỉnh ven biển và miền núi.

Hồi 4 giờ sáng 20/10, bão số 12 (Fengshen) được xác định cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc, ở vị trí 17,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75-88 km/giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 25 km/giờ.

Vị trí bão số 12 lúc 8 giờ 15 phút sáng 20/10. Ảnh Zoom Earth

 

Trong 24-72 giờ tới, bão số 12 dự kiến tiếp tục tiến về tây nam với tốc độ chậm hơn, khoảng 10 km/giờ, và dần suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo, Biển Đông sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng gió mạnh và sóng lớn. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, có gió cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, vùng tâm bão 5-7 m, biển động dữ dội.

Dự báo diễn biến (24-72 giờ tới). 

 

Các tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đặc biệt thận trọng, chuẩn bị phương án neo đậu an toàn, vì nguy cơ gặp dông lốc, gió giật mạnh và sóng dữ là rất cao.

Trên đất liền, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và địa hình sẽ gây mưa lớn miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 22-27/10, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi là rất cao, các địa phương cần sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai. Dự báo mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể đạt mức báo động 3, thậm chí vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão số 12 (Fengshen) sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân ven biển và miền núi. Các tỉnh miền Trung cần thông báo kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở.

Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 12 trên Biển Đông để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.