Giải trí

Thiên Ân: 'Tôi chưa hiểu 'chậm chạp' mà ông Nawat nói là như thế nào'

Thiên Ân: 'Tôi chưa hiểu 'chậm chạp' mà ông Nawat nói là như thế nào'

 

Dù cuộc thi Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã kết thúc từ hôm 25/10 nhưng những ồn ào xung quanh đại diện Việt Nam là Hoa hậu Thiên Ân và chủ tịch MGI Nawat Itsaragrisil  vẫn chưa có hồi kết. 

Thiên Ân và chủ tịch MGI là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua

Cụ thể, sau khi khán giả Việt bày tỏ sự giận dữ vì đại diện nước nhà dừng chân tại Top 20 dù đáp ứng đủ tiêu chí của chương trình, ông Nawat đã chia sẻ trước truyền thông lý do Thiên Ân không hể vào top 10. Theo đó, chủ tịch MGI nhận xét Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là thí sinh duy nhất có "thân trên dài hơn thân dưới, hông to" và "chậm chạp" trong suốt cuộc thi. Ông nhấn mạnh thêm rằng bản thân là người duy nhất cố đưa Thiên Ân vào top 20.

thien-an-3
thien-an-2
Dù thể hiện xuất sắc nhưng Thiên Ân chỉ dừng chân ở Top 20

Phát biểu của ông Nawat ngay lập tức nhận phải vô số chỉ trích vì công khai miệt thị ngoại hình của đại diện Việt Nam, không thống nhất với nhiều phát ngôn trước đó về tiêu chí đăng quang. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với VNExpress (28/10), Hoa hậu Thiên Ân lần đầu phản hồi về những nhận xét ngoại hình mà chủ tịch MGI dành cho mình. Cô thẳng thắn nói: "Có lẽ đó là tiêu chí chấm của họ. Tôi không có ý kiến gì về những phát ngôn của ông Nawat. Tôi luôn tôn trọng quyết định cũng như sự lựa chọn của ban giám khảo. Và dù có ở vị trí nào, chỉ cần cố gắng hết sức, làm hết mình thì tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều đó".

Tuy nhiên, Hoa hậu Thiên Ân lại cảm thấy khó hiểu về việc chủ tịch MGI nói cô "chậm chạp". Nàng hậu cho biết: "Tôi chưa hiểu 'chậm chạp' mà ông Nawat nói là như thế nào, chậm chạp trong việc đến đúng giờ, hay chậm chạp trong việc body đầy đặn - bước đi, hay chậm chạp trong các hoạt động của tôi...? Tuy nhiên, tôi chưa đi muộn, chưa bao giờ để mọi người đợi mình, bằng cách tôi luôn dậy sớm hơn một chút, tự make-up, rồi xuống phòng make-up tút tát lại cho chỉn chu hơn, sau đó bước ra xe và tham gia các hoạt động. Bằng chứng rõ nhất là tất cả staff ở Indonesia hay Thái Lan đều rất yêu quý tôi, tôi cũng rất thân với họ".

Thiên Ân thắng giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất" do khán giả bình chọn

Chia sẻ trên VTC, Miss Grand Việt Nam 2022 thể hiện mong muốn rằng khán giả sẽ nhẹ nhàng hơn với BTC cuộc thi. Nàng hậu sinh năm 2000 bày tỏ: 

"Khi thấy mọi người quan tâm và bảo vệ mình, tôi rất trân trọng. Nhưng tôi không hề mong muốn các bạn phản ứng gay gắt về cuộc thi, về BTC hay những đại diện khác. Những năm gần đây, hầu như chúng ta đều có cơ hội vào top cao tại Miss Grand International, đáng kể nhất là chiến thắng của chị Thùy Tiên. Tôi cảm thấy rằng Miss Grand International cũng đã dành ưu ái cho các đại diện Việt Nam, nhưng kết quả được chấm dựa trên nhiều yếu tố khác nữa.

Là những khán giả sắc đẹp văn minh, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có cái nhìn khách quan, thiện chí hơn. Điều đó cũng sẽ giúp hình ảnh của chúng ta trong mắt bạn bè quốc tế trở nên đẹp hơn, thân thiện hơn. Tôi cũng hy vọng các bạn đừng bỏ theo dõi trang Miss Grand International, vì đây cũng là nơi mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình".

 

Ảnh sao 28/10: Vợ chồng NSND Công Lý xuất ngoại; Lý Nhã Kỳ sang Quatar

(Techz.vn) Cập nhật ảnh sao nóng nhất hôm nay 28/10: Vợ chồng NSND Công Lý xuất ngoại; Lý Nhã Kỳ sangt Quatar dự sự kiện hậu tin đồn bị bắt;...