Giải trí

Quản lý cũ của Lý Hải nói thẳng chuyện 'mang tội bóc lột' nghệ sĩ giữa ồn ào cát xê Hồ Văn Cường

Quản lý cũ của Lý Hải nói thẳng chuyện 'mang tội bóc lột' nghệ sĩ giữa ồn ào cát xê Hồ Văn Cường

Thời gian qua, dư luận xôn xao trước ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường. Dân tình chia làm 2 phe, 1 bên kiên quyết đòi công bằng và tiền bạc cho Hồ Văn Cường sau 5 năm đi diễn không có cát xê, bên còn lại bênh vực Phi Nhung, thậm chí chửi bới giọng ca nhí là người "vô ơn", "ăn cháo đá bát".

Mới đây, bầu show Vĩnh Thuyên - một người có thâm niên trong việc quản lý, lăng xê nhiều nghệ sĩ như Lý Hải, Vĩnh Thuyên Kim,... đã chia sẻ lên MXH một bài viết dài kể lại câu chuyện làm quản lý. Cụ thể, ông cho biết bản thân từng làm công ty đào tạo ca sĩ và nâng đỡ một ca sĩ trẻ có cát xê xuất phát điểm là 500.000 đồng. 

"Tôi đưa ra 3 điều kiện. Một, công ty đầu tư tất cả thì công ty 70%, em 30%. Hai, công ty và em cùng đầu tư thì công ty 50%, em 50%. Ba, em đầu tư thì công ty 30%, em 70%. Sau đó em trả lời, thôi công ty đầu tư cho em đi, em nhận 30% thôi. Công ty lo toàn bộ công ty lấy 70%. Nhưng sau khi bàn thảo, thấy em khó khăn nên công ty quyết định đầu tư và chia cho em 50%, công ty 50%.

Lúc đó em ấy không cần suy nghĩ và nói em sẽ biết ơn công ty suốt đời. Mọi người biết không, sau 2 tháng về công ty, lương em ấy được 3 triệu mỗi show. Em ấy chia cho công ty 1 triệu 500.000 mỗi show. Một tháng, em ấy mất cho công ty 45 triệu. Em ấy cảm thấy không đáng nhưng vẫn dễ thương", Vĩnh Thuyên kể lại.

Vĩnh Thuyên có quan hệ thân thiết với Lý Hải - Minh Hà

Đáng nói, sau 1 năm được công ty nâng đỡ, ca sĩ kia cát xê tăng gấp 10 lần, số tiền chia cho công ty tăng lên 450 triệu/tháng khiến người này trở nên nghĩ ngợi, quyết định làm trái ý công ty để mọi người chán và hủy hợp đồng. Bầu show Vĩnh Thuyên khi đó đã đưa ra quyết định cho ca sĩ kia hưởng 100% cát xê với điều kiện tự thanh toán toàn bộ chi phí. Người này đã đồng ý và tự thu chi trong 3 tháng liền.

"Cuối cùng em ấy gọi chúng tôi và nói, em đã hiểu sai về chúng tôi. Vì 50% của chúng tôi nhận về được em ấy cầm tự chi giùm chúng tôi mỗi tháng không còn bao nhiêu. Lúc đó em ấy muốn chúng tôi hợp tác vui vẻ như lúc đầu nhưng tôi quyết định không hợp tác nữa. 3 tháng vừa rồi chỉ là muốn em ấy hiểu nỗi khổ của chúng tôi bỏ ra, từ tiền đến công sức và cuối cùng còn lại bao nhiêu. Và cho em ấy, phải biết ơn và tôn trọng những người trồng cây để có trái cho em ấy ăn.

Qua câu chuyện này mình mong những công ty đào tạo ca sĩ hãy làm theo cách của mình để ca sĩ hiểu được nỗi khổ của mình khi cầm số tiền đó “chua” lắm. Không khéo sẽ mang tội bóc lột sức lao động", ông bầu Vĩnh Thuyên kết luận.

Qua câu chuyện của Vĩnh Thuyên, khán giả phần nào hiểu được những "thâm cung bí sử" của giới bầu show, quản lý. Tuy nhiên, nếu liên hệ với vụ việc của Hồ Văn Cường thì tính chất hoàn toàn không giống nhau.

 

Góc nghiêng 'thần thánh' của Mai Phương Thúy, nhan sắc thực sự tuổi 33 gây bất ngờ

(Techz.vn) Mai Phương Thúy "tái xuất", không quên làm dân tình điên đảo với visual cực phẩm tuổi 33.