Thế giới

Rộ tin thủ lĩnh tối cao của IS bị quân đội Mỹ tiêu diệt

Rộ tin thủ lĩnh tối cao của IS bị quân đội Mỹ tiêu diệt

 

  • Honda Vision 2017 gây sốt khi 'nổ' giá 69 triệu đồng
  • Vision 110 khoác áo ‘hoàng gia’ khiến dân chơi điên đảo vì quá đẳng cấp
  • Vừa ‘lên kệ’ đại lý, Honda Vision khiến người dùng thất vọng vì lý do tương tự Winner X

Bakr al-Baghdadi là một giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ cực đoan người Iraq, bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động của phiến quân Hồi giáo tại nước này kể từ sau cuộc chiến năm 2003 do Mỹ phát động để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Thế nhưng, việc bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa về trại tập trung ở Abu Ghraib và Trại Bucca đã vô tình tạo điều kiện để nhiều thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan tương lai quy tụ vào cùng một nơi, tạo liên lạc và tập hợp lực lượng sau này.

Baghdadi gia nhập chi nhánh của khủng bố al-Qaeda tại Iraq sau khi được ra tại ngoại, nhanh chóng leo lên các vị trí lãnh đạo nhóm cực đoan với những sách lược tàn nhẫn. Sự gia tăng quyền lực và thu nạp thêm nhiều nhóm vũ trang khác giúp Baghdadi nhanh chóng thành lập Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS),  trở thành thủ lĩnh cao nhất của nhóm này vào năm 2010, sau khi người tiền nhiệm bị quân đội Mỹ và Iraq tiêu diệt.

Sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq, ISI nhanh chóng chớp thời cơ và mở rộng phạm vi hoạt động. Baghdadi đổi tên nhóm thành Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) vào năm 2013, tìm đường lấn sang lãnh thổ Syria khi nội chiến bùng nổ.

Lực lượng của Baghdadi tiến quân như vũ bão, liên tiếp chiếm giữ nhiều lãnh thổ ở cả Iraq và Syria. Năm 2014, khi đánh chiếm thành phố lớn Mosul thành công, Baghdadi lộ diện tại Đại thánh đường Hồi giáo al-Nuri và tuyên bố là thủ lĩnh tối cao của IS, thành lập một "caliphate" như lời đấng tiên tri Mohammed.

IS trở thành tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới không chỉ vì theo đuổi luật Sharia hà khắc, giết hại dân thường và công dân các nước phương Tây, mà còn vì nguồn lực khổng lồ và vùng lãnh thổ rộng lớn mà nhóm này kiểm soát. Các vụ hành hình được nhóm ghi hình và phát tán thành chiến dịch truyền thông tinh vi để lôi kéo người ủng hộ về cả về nhân lực và vật chất. Đến nay, vẫn còn gần 2.000 phần tử khủng bố tại Syria là người nước ngoài.

Mỹ bước đầu đụng độ với IS khi can thiệp vào nội chiến Syria, ủng hộ lực lượng chống chính phủ. Khi tổ chức khủng bố trở nên quá lớn mạnh và trở thành mối đe dọa toàn cầu, đứng sau liên tiếp nhiều vụ khủng bố ở các nước phương Tây, Mỹ phát động chiến dịch chống khủng bố IS vào tháng 10/2014. Liên quân với hơn 40 quốc gia tiến hành không kích tại Iraq và Syria, trong khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ được điều đến chiến trường để phối hợp cùng dân quân người Kurd và quân đội Iraq thu hẹp dần lãnh thổ của IS. Các thành trì lớn nhất của IS là Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria bị đánh bại vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Thành trì cuối cùng của tổ chức này ở Baghouz bị đánh bại vào tháng 3/2019.

CNN đưa tin Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ tại phía tây bắc Syria ngày 26/10. Cụ thể, trong ngày 26/10, trực thăng của đặc nhiệm Mỹ bất ngờ xuất hiện tại tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria - thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân chống chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và cũng là nơi nhiều lực lượng thân IS tìm đến ẩn náu. Những trực thăng này nằm trong chiến dịch tối mật với mục tiêu là trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi.

Đặc nhiệm Mỹ đã đụng độ hỏa lực địch khi tiến vào khu nhà mục tiêu, nhưng cuộc đấu súng chỉ diễn ra chóng vánh. Baghdadi sau đó kích nổ áo khoác bom và tự sát. Nhiều thành viên gia đình của y có mặt tại khu vực. Lầu Năm Góc khẳng định không có trẻ em thương vong. Hai người vợ của Baghdadi có thể đã bị giết trong vụ nổ.

Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho biết Lầu Năm Góc vẫn đang chờ xác nhận cuối cùng từ các xét nghiệm ADN và sinh trắc học.

 

Chi tiết Honda Winner 150 2019 chưa tới 36 triệu đồng khiến Yamaha Exciter phải dè chừng

(Techz.vn) Honda Winner X 150 2019 với những nâng cấp và thay đổi so với phiên bản cũ “đe dọa” Yamaha Exciter.