Thể thao

Thái Lan bất ngờ hủy giải đấu từng thua đậm Việt Nam

Thái Lan bất ngờ hủy giải đấu từng thua đậm Việt Nam

Vào ngày 12/6, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra tuyên bố chính thức về việc hủy bỏ giải đấu bóng đá King’s Cup 2020, giải đấu đáng nhớ khi đội tuyển Việt Nam đương kim Á quân. Đất nước chùa vàng đưa ra lý do là tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến giải đấu không thể được tổ chức như dự kiến.

Chủ tịch của FAT Somyot Poompunmuang cũng đã đưa ra một phương án khác thay thế cho giải đấu King’s Cup 2020 chính là mang Thai League trở lại với người hâm mộ vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Vì vậy mà King’s Cup bị hủy bỏ.

Thái Lan bất ngờ hủy giải đấu từng thua đậm Việt Nam

Ông cũng tiết lộ thêm: "Việc hủy King's Cup năm nay là quyết định đúng đắn, bởi thời gian tới lịch trình thi đấu của các giải trong nước và đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup và AFF Cup sẽ rất dày".

Nói về giải đấu King’s Cup được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã từng gây ấn tượng rất mạnh mẽ trên sân khách vào năm 2019. Với mục tiêu tranh tài cao thấp, FAT đã mời bằng được thầy trò HLV Park Hang Seo, sắp xếp để đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ngay từ trận khai mạc.

Thái Lan bất ngờ hủy giải đấu từng thua đậm Việt Nam

Thế nhưng, tình thế nghiêng về Việt Nam khi các cầu thủ đã ghi được bàn thắng và giành về chiến thắng 1:0 tại Chang Arena. Trong khi Việt Nam giành ngôi vị Á quân thì đoàn quân HLV Akira Nishino lại tiếp tục thất bại trong trận giành hạng 3 trước Ấn Độ. Đây có lẽ là một giải đấu đầy muối mặt đối với các cầu thủ xứ chùa vàng.

 

Chớp ngay đồng hồ thông minh Huami Amazfit với giá hởi chưa từng có

(Techz.vn) Đừng bỏ lỡ cơ hội rinh về một em smartwatch như Huami Amazfit với mức giá cực hời.