Giải trí

Đại gia Việt thanh lý siêu xe bạc tỷ để “đổi vận”?

Đại gia Việt thanh lý siêu xe bạc tỷ để “đổi vận”?

Minh Nhựa bán siêu xe 5 triệu đô

Hồi tháng 6 năm 2016, đại gia Minh Nhựa khiến giới mê xe trong nước được một phen trầm trồ khi anh quyết định xuống tiền tậu “thần gió” Pagani Huayra trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Không chỉ ở thời điểm đó mà kể cả ở thời điểm hiện tại thì “thần gió” Pagani Huayra vẫn là siêu xe hàng độc tại Việt Nam.

Minh Nhựa cũng là cái tên đình đám với thú vui chơi siêu xe hàng độc. Những chiếc xe anh tậu hầu hết đều không đụng hàng với đại gia nào ở Việt Nam như: Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador SV, Pagani Huayra…. Tuy nhiên, hiện anh đã sang nhượng lại ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron cho đại gia cà-phê Trung Nguyên.

Tậu xe từ giữa năm 2016 nhưng phải đến tháng 5/2017 đại gia Minh Nhựa mới đăng ký biển số cho Pagani Huayra. Lăn bánh được ít lâu thì vị đại gia này lại quyết định thanh lý “thần gió” với giá 5 triệu USD (tương đương khoảng 113 tỷ đồng).

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có đại gia nào ở Việt Nam muốn mua lại thần gió Pagani Huayra. Có thể vì số tiền quá lớn, cũng có thể là vì mẫu siêu xe triệu đô này không hợp với nhu cầu và sở thích của họ.

Đại gia Khải Silk thanh lý Rolls-Royce trên facebook

Rolls-Royce Phantom này từng gắn bó với đại gia khăn lụa Khải Silk khoảng 11 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm rao bán chiếc xe mới chỉ được lăn bánh 50.000 km. Được biết đại gia Khải Silk thanh lý xe siêu sang Phantom với giá hơn 9 tỷ đồng.

Đại gia Khải Silk quyết định thanh lý chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom sau vụ phát hiện công ty ông mua khăn lụa từ Trung Quốc về cắt mác dán nhãn hàng Việt Nam. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận và được Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ thanh lý một loạt siêu xe

Đại gia cafe Trung Nguyên từng có sở thích chơi siêu xe màu trắng với số lượng lớn. Bộ sưu tập siêu xe của ông lên tới vài chục chiếc trong đó đa số đều có ngoại thất màu trắng hoặc màu bạc.

Tuy nhiên, cách đây không lâu vị đại gia này lại quyết định thanh lý McLaren 650S Spider màu trắng cho showroom siêu xe ở quận 5. McLaren 650S Spider từng được đưa về nước hồi tháng 4/2016 và sau đó được ông Vũ thu nạp vào bộ sưu tập của mình.

Chưa hết, vào trung tuần tháng 4 vừa qua ông Vũ còn thanh lý một loạt siêu xe khác gồm Rolls-Royce Wraith và Rolls-Royce Ghost. Như vậy, chỉ trong vòng vài tháng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thanh lý ít nhất 3 chiếc xe.

Có thể đây là một hành động “đổi vận” khi ông mới ly hôn với vợ và bắt đầu xây dựng lại thương hiệu cà phê Trung Nguyên. 

 

Đại gia Minh Nhựa vận chuyển cả siêu xe lên Đà Lạt cho con gái cưng chụp ảnh cưới cực chất

(Techz.vn) – Để phục vụ cho bộ ảnh cưới của con gái cưng, Minh Nhựa không quản ngại vận chuyển chiếc siêu xe Mercedes G63 AMG lên Đà Lạt.