Phần cứng máy tinh

Công nghệ hiển thị nào cho new iPad Mini

Công nghệ hiển thị nào cho new iPad Mini

Apple đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi quyết định lựa chọn công nghệ màn hình cho phiên bản iPad Mini sắp tới của mình.

 

Thật không dễ dự đoán về thời điểm xuất hiện của iPad Mini Retina. Bởi các nhà cung cấp màn hình hiển thị của Apple cũng chưa có một lịch trình, hay kế hoạch cụ thể nào cho vấn đề này. Nhưng tựu chung, thì việc thiết kế màn hình Retina cho phiên bản tương lai của iPad Mini thực sự là vấn đề khó có thể thực hiện trong một sớm, một chiều. NPD DisplarSearch, HIS iSippli và Citi Search đã được ra quan điểm của mình về new iPad Mini.

NPD Display Search là một trong những công ty đầu tiên đưa ra con số 2048x536 cho độ phân giải của màn hình 7.9 inch. Quá trình sản xuất sản phẩm này được cho là sẽ bắt đầu trong tháng 7 này. (tuy nhiên thì đây mới chỉ đề cập đến màn hình hiển thị chung chung, chứ không phải là màn hình riêng của máy tính bảng). Trong khi đó, DisplaySearch và Citi Search hiện cho biết rằng, các sản phẩm hiện thị cho máy tính bảng có thể được lùi lại vào quý ba năm nay.

Và đâu là vấn đề? Do mối liên hệ giữa kích cỡ màn hình và mật độ điểm ảnh, nên khó có thể đạt được cả hai điều kiện này trong bối cảnh công nghệ hiện tại. iPad Mini có thiết kế khả mỏng, thậm chí còn mỏng hơn so với iPhone 5, nên việc phải đóng gói 3 triệu điểm ảnh vào cỡ màn hình như nó trong thời điểm hiện tại là quá khó khăn. Điều này đã tạo nên thách thức lớn trong công nghệ sản xuất hàng loạt loại màn hình này. Và kết quả như bạn đã biết, lịch trình cung cấp màn hình hiển thị cho iPad Mini bị thay đổi thường xuyên là điều dễ hiệu.

Vì vậy mà Apple đang phải đối mặt với một số lựa chọn khó khăn. Dưới đây là một số yếu tố công nghệ cho màn hình mới của new iPad Mini mà bạn có thể quan tâm:

  • LTPS: silic đa tinh thể nhiệt độ thấp. Đây là công nghệ được sử dụng trong màn hình 4 inch của iPhone 5. Nhưng việc sử dụng LTPS cho một màn hình tương đối lớn như của iPad Mini (7.9 inch) có vẻ là không thực tế. Mấu chốt ở đây: đây là công nghệ màn hình được sử dụng cho màn hình cỡ nhỏ, có thể không nhất thiết phải áp dụng cho các màn hình lớn (chẳng hạn như 7.9 inch). Tốc độ cũng như sản lượng sản xuất loại màn hình này trong thời gian ngắn sẽ là rào cản lớn đối với Apple. Nhà cung cấp: Japan Display Inc. (JPI).
  • IGZO: Sản lượng sản xuất của IGZO cũng là một thách thức lớn với nhu cầu về số lượng của Apple, theo DisplaySearch và HIS iSuppli. Nhà sản xuất: Sharp.
  • Amorphous (vô định hình): Amorphous là công nghệ đã được chứng minh và sử dụng rộng rãi (nó đã được ứng dụng trong cả iPad 3 và iPad 4), nhưng nó chưa thực sự phù hợp với loại màn hình mỏng mà Apple đang cần cho iPad Mini Retina. Nhà sản xuất: LG Display và nhiều nhà cung cấp khác.
  • Sản xuất màn hình không phải là sản xuất máy tính bảng: HIS iSuppli cho biết rằng không thể sản xuất ngay một số lượng lớn màn hình hiển thị cho đến quý IV năm nay. Và tất nhiên, Apple vẫn có thể công bố các sản phẩm của mình trước khi quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu, nhưng điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mấu chốt: Quá trình sản xuất màn hình hiển thị có thể bắt đầu bất cứ khi nào – có thể một hoặc hai quí trước quá trình sản xuất máy tính bảng.