Nhịp sống số

Apple công bố kế hoạch sử dụng 100 tỷ USD tiền mặt

Apple công bố kế hoạch sử dụng 100 tỷ USD tiền mặt
id="post_message_15657734">
Apple công bố kế hoạch sử dụng 100 tỷ USD tiền mặt

Ngày hôm qua, Apple đã tổ chức một cuộc họp để quyết định xem nên sử dụng số tiền mặt 100 tỷ USD mà hãng tích luỹ suốt những năm qua như thế nào. Sau khi đạt được sự thống nhất của ban lãnh đạo, Apple cho biết trong 3 năm tới công ty sẽ tiến hành mua lại 10 tỷ USD giá trị cổ phiếu của Apple, đồng thời chia cổ tức quý với giá trị 2,65 USD/cổ phiếu. Như vậy, cho đến năm 2015, Apple dự kiến sẽ sử dụng khoảng 45 tỷ USD trong tổng số tiền mặt đang có tại quỹ.

Kế hoạch chia cổ tức sẽ được thực hiện trong quý 4 của năm tài chính 2012, vốn bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Trễ hơn một chút, chương trình mua lại cổ phiếu công ty sẽ bắt đầu được tiến hành trong năm tài chính 2013, tức là sau ngày 30/9/2012. Mục đích của chương trình mua lại cổ phiếu này là nhằm cân bằng phần mất đi do chính sách bán cổ phiếu cho nhân viên Apple. "Chúng tôi đã sử dụng một phần tiền để rót vào những dự án nghiên cứu phát triển, mua lại, mở thêm cửa hàng bán lẻ, ứng vốn và chi trả cho chuỗi cung ứng, bên cạnh việc nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng của Apple. Bạn sẽ còn thấy nhiều chương trình đầu tư hơn nữa trong tương lai", trích phát biểu của giám đốc điều hành Tim Cook.

Nguồn: BGR


QUẢNG CÁO



CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: