Doanh nghiệp

Apple đang cố gắng đa dạng hóa nhà sản xuất chip A8

Apple đang cố gắng đa dạng hóa nhà sản xuất chip A8

Dù đang muốn cách ly hoàn toàn với Samsung, tuy nhiên việc phụ thuộc vào nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc của Apple vẫn chưa thể chấm dứt trong một sớm một chiều.

apple

Trước đây, đã từng có những thông tin về việc Apple sẽ bắt tay hợp tác với TSMC – một nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn đến từ Đài Loan để nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào đối thủ Samsung. Tuy nhiên, có vẻ như Apple sẽ vẫn khó có thể tự mình đảm đương được vai trò này khi mà mới đây Samsung đã chính thức lên tiếng xác nhận công ty này vẫn sẽ tham gia vào quá trình sản xuất chip A8 của Apple trong năm tới.

Cụ thể hơn, trong kế hoạch sản xuất chip A8 của Apple, TSMC sẽ chiếm khoảng 60% đến 70% khối lượng công việc, trong khi đó 30% đến 40% còn lại sẽ được giao cho nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc. Hiện vẫn chưa rõ với thế hệ chip tiếp sau là A9, Apple có còn bắt tay hợp tác với Samsung nữa hay không. Tuy nhiên, việc từng bước đa dạng hóa nhà cung cấp là một phần trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Samsung, đối thủ lớn nhất còn lại của Apple sau sự đổ vỡ của hai tượng đài lớn trong làng công nghệ là NokiaBlackberry vào tháng trước.

Đọc thêm: Cuộc đua tốc độ nhà iPhone: bất ngờ "cụ ông" iPhone 2G

Mạnh Hưng