Khởi nghiệp

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank

Đến với Shark Tank Việt Nam, Xuân Hùng trong vai trò người sáng lập một start-up kinh doanh phụ tùng ô tô tên Sedan Việt gọi vốn để mở rộng kinh doanh, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng. Ban đầu, số vốn được gọi là 8 tỷ đồng cho 20% giá trị công ty.

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank - Ảnh 1.

Hùng (phải) và đồng nghiệp của mình tại Shark Tank. Ảnh: VTV.

Sedan Việt được thành lập từ năm 2014, bán phụ tùng ô tô trực tiếp và có website riêng lưu trữ khoảng gần 300.000 mã sản phẩm. Trên thực tế, theo chia sẻ của nhà sáng lập, số sản phẩm có thể cung cấp luôn khoảng 1.000 mã.

Ngoài việc bán linh kiện ô tô thông thường, Sedan Việt còn có ứng dụng cho điện thoại di động, vừa có chức năng tìm kiếm sản phẩm còn tích hợp thêm chức năng tìm địa điểm sửa chữa xe xung quanh đề phòng trường hợp tài xế gặp trục trặc với xe ở nơi xa.

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank - Ảnh 2.

Giao diện website Sedan Việt với các mặt hàng được bày bán. Mỗi sản phẩm đều có mã để tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình.

Vốn điều lệ của công ty là 1,9 tỷ. Tổng số vốn hình thành từ tài sản kho là hơn 3 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu công ty đạt 8 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng. Năm 2017, doanh thu 12 tỷ và lợi nhuận 2,3 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2018, doanh thu 7,5 tỷ và lãi 1,6 tỷ đồng.

Sau khi tính toán, các shark nhận thấy có sự khác lạ về số liệu. "Anh cộng 3 số này lại được 5,5 tỷ rồi, tại sao em nói tài sản công ty có 3 tỷ? Chưa kể 1,9 tỷ vốn ban đầu. Có nợ nần ai không," các shark hỏi lại CEO trẻ.

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank - Ảnh 3.

Các shark nhận thấy số liệu bất thường. Ảnh: VTV.

Như chạm đúng vào nỗi đau, Xuân Hùng thành thật chia sẻ về câu chuyện kinh doanh đau thương trước đây của mình.

Start-up chưa bao giờ dễ dàng và với chàng trai 8x Xuân Hùng này cũng vậy. Đã từng kinh doanh một dịch vụ taxi từ năm 21 tuổi nhưng khi đó còn quá non trẻ, thiếu kinh nghiệm nên Hùng đã thất bại dẫn đến phá sản vào tháng 2/2012.

Ôm số nợ lên đến gần 5 tỷ đồng, Hùng từng phải lên Hà Nội chạy xe ôm, chở hàng cho những cửa hàng linh kiện ô tô. Lãi của các khoản nợ được Hùng chia sẻ là tới 78 triệu đồng/tháng. Số nợ còn lại đến nay là 1,9 tỷ đồng.

"Khi mình ngã rồi thì vấn đề là không ai tin mình nữa. Mình ngã mình phải tự đứng lên," Hùng chia sẻ tại Shark Tank.

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank - Ảnh 4.

Xuân Hùng bật khóc khi kể về quá khứ. Ảnh chụp màn hình.

Shark Hưng bày tỏ thông cảm với Xuân Hùng vì nỗi đau trong quá khứ nhưng cảm thấy không tin tưởng nên quyết định không đầu tư. Trong khi đó, shark Phú thẳng thắn: "Anh rất tin con người em vì anh biết xem tướng nhưng đầu tư thì không dám."

Tuy nhiên, shark Phú cuối cùng vẫn quyết định đưa ra một lời đề nghị đầu tư 8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 15%/năm. Sau 3 năm nếu đạt chỉ tiêu sẽ đổi thành 40% cổ phần.

Xuân Hùng nhận thấy cơ hội tốt khi được shark sẵn sàng đầu tư nên đồng ý nhận lời. Thách thức với Hùng và công ty Sedan Việt vẫn còn rất nhiều ở phía trước.

Từ phá sản, nợ tiền tỷ đến chạy xe ôm, 8x bán phụ tùng ô tô gọi thành công 8 tỷ đồng tại Shark Tank - Ảnh 5.

Thương vụ gọi vốn vào Sedan Việt thành công. Ảnh chụp màn hình.

"Không phải 8 tỷ mà trăm tỷ anh cũng có thể rót được nếu có công ty có tiềm năng. Anh tin ở con người em vì với bản lĩnh của em, anh tin em có thể thành công trong kinh doanh," shark Phú bày tỏ sự tin tưởng.

Theo: Autopro.com.vn 

 

Shark Khoa: Cuộc đời này, được hay mất, là do bản thân mỗi người quyết định!

(Techz.vn) Không chỉ nổi bật vì vẻ ngoài đẹp trai, shark Lê Đăng Khoa còn là nhà khởi nghiệp cực kì thành công với một loạt những thương hiệu nổi tiếng tại Sài Gòn. Nhưng hơn hết, shark Lê Đăng Khoa còn có những câu chuyện đầy cảm hứng để chia sẻ cho các bạn trẻ.