Xe A-Z

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức xả cửa, tạm dừng thu phí

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức xả cửa, tạm dừng thu phí

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, kể từ ngày 1/8 trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức đi vào hoạt động. Mức phí qua trạm dao động từ 35.000 – 180.000 đồng tuỳ từng phương tiện.

Theo cánh tài xế thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết, mức phí trên là quá cao với đoạn đường chỉ dài 12 km. Hơn nữa, trạm BOT Cai Lậy mọc lên trên quốc lộ 1 để thu phí cho đường tránh là không hợp lý. Bởi họ đã phải đóng phí bảo trì đường bộ trên quốc lộ 1 hàng năm.

Sáng nay trạm BOT Cai Lậy đã xả cửa. (Ảnh: Mậu Trường)

Bức xúc về vấn đề này, cánh tài xế rủ nhau sử dụng tiền lẻ có mệnh giá thấp để trả phí khi đi qua trạm. Hậu quả là trạm thu phí BOT Cai Lậy liên tục xảy ra tình trạng “thất thủ”. Hàng chục cảnh sát giao thông được phân công làm việc tại khu vực này để điều tiết giao thông.

Đến sáng ngày 15/8, trạm thu phí Cai Lậy đã tạm dừng hoạt động. Các nhân viên soát vé và thu phí không còn lại làm việc tại các buồng thu phí. Hiện ở khu vực này chỉ còn một vài bảo vệ làm nhiệm vụ hướng dẫn xe qua trạm.

Không còn nhân viên soát vé nào làm việc bên trong buồng thu phí.

Sáng nay các tài xế đi qua trạm đều tỏ ra bất ngờ khi thấy trạm bất ngờ xả cửa.

Ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH BOT Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang – chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy cho biết trạm chỉ thu lại khi vấn đề an ninh được đảm bảo. Còn thời gian cụ thể thì chưa biết.

Trong ngày hôm nay (15/8), sở sẽ có buổi làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang để đưa ra hướng giải quyết. Ông Bon cũng cho biết thêm, Bộ Giao thông vận tải sẽ có buổi làm việc tại Hà Nội về các vấn đề liên quan đến trạm thu phí vào ngày mai (ngày 16/8).

Trạm thu phí Cai Lậy.

Phần tuyến tránh tại thị xã Cai Lậy được đầu tư mới với chiều dài 12 km, xây dựng mới 7 cây cầu với tổng số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Còn phần bảo trì, tăng cường trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy có chiều dài 26,5 km với tổng số vốn trên 300 tỷ đồng. Ngoài ra dự án còn phải nâng cấp 14 cây cầu trên đoạn đường này.

Ông Hiệp nói: “Việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 để thu phí cả xe đi trên quốc lộ 1 và xe đi trên tuyến đường tránh là hợp lý. Việc đặt trạm đã được Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận”.

 

Không trả từng đồng tiền lẻ, tài xế dùng chiêu thức mới khiến nhân viên soát vé "méo mặt"

(Techz.vn) Không đưa từng đồng tiền lẻ để trả phí khi đi qua trạm, một tài xế đã đưa cho nhân viên soát vé tại trạm BOT Cai Lậy một cọc tiền dày hàng gang tay.