Xe A-Z

Xe tải lao "như điên" gây tai nạn liên hoàn, xe máy và người nằm như ngả rạ

Xe tải lao

Vào 7h sáng nay ngày 5/7, xe tải cẩu BKS: 43S-6956 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cầu Phú Long hướng từ Bình Dương về TP.HCM, vừa đổ hết dốc cầu, tài xế rẽ trái để về đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) thì tông vào xe máy do cô gái (khoảng 25 tuổi) chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa nhiều mét nằm bất động. Riêng xe tải cẩu tiếp tục lao về phía trước, va chạm cực mạnh vào ô tô 7 chỗ cùng xe khách 29 chỗ .

Xe tải cẩu BKS: 43S-6956 gây tai nạn liên hoàn.

Tiếp đó, xe tải cẩu lao về phía trước hơn 20m va vào xe ô tô loại 29 chỗ BKS 53S - 7052 do tài xế Lại Văn Danh (40 tuổi) điều khiển và một chiếc ô tô loại 7 chỗ (chưa rõ BKS, đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn) đang dừng đèn đỏ.

Xe tải "điên" sau khi đâm vào đám đông đã cuốn 3 xe máy vào gầm.

“Xe điên” chỉ dừng lại khi lao vào đám đông phương tiện đang dừng đèn đỏ phía trước, tông và cuốn 3 xe máy vào gầm, nhiều người đi đường vứt xe tháo chạy thục mạng.

Anh Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang hoảng hốt kể lại.

Vụ tai nạn khiến cô gái 25 tuổi bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong 3 chiếc xe máy bị xe tải tông, kéo lê có xe của anh Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị vò nát.

Chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Thành bị biến dạng không còn nhìn rõ hình dạng.

Anh Thành với vết thương trên mặt, hoảng loạn thuật lại: “Tôi và mọi người đang dừng đèn đỏ thì nghe tiếng rầm rầm. Phía trước một phụ nữ và xe máy bị húc văng. Hai xe ô tô cũng bị va trúng hư hỏng...”.

Nạn nhân này cho biết thêm, chiếc xe tải lao với tốc độ như tên bắn khiến anh chỉ kịp quăng xe, lao thật nhanh vào lề đường để khỏi bị cuốn vào gầm.

“Tôi may mắn nhảy khỏi xe kịp nhưng chiếc xe máy bị vò nát dưới gầm xe tải. Nhiều người bị hất văng khỏi xe nằm la liệt”- anh Thành nói.

Theo tài xế Lại Văn Danh (40 tuổi) lái xe ô tô 29 chỗ, lúc xảy ra tai nạn trên xe anh có 10 công nhân, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Có khả năng chiếc xe tải cẩu bị mất thắng nên lao qua đoạn cua với tốc độ rất nhanh.

Mọi người vẫn đang rất sợ hãi khi kể lại vụ tai nạn vừa xảy ra.

Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt, hư hỏng nặng. Trên mặt đường xuất hiện vết cày kéo dài, nhiều bộ phận của xe máy bị vỡ, văng tung tóe. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ chạy xe máy BKS 86B6- 164.08 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, những người còn lại bị thương tích nhẹ.

Chủ chiếc xe máy BKS 86B6 - 64.08 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Đến trưa cùng ngày, xe cẩu đến kéo chiếc xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường.