Xe A-Z

Xe điện PEGA bị làm nhái tràn lan trên thị trường, người dùng hoang mang

Xe điện PEGA bị làm nhái tràn lan trên thị trường, người dùng hoang mang

Ra mắt thị trường được 5 năm, các sản phẩm xe điện của PEGA đã nhận được rất nhiều tình cảm từ phía người dùng. Chất lượng xe bền bỉ, kiểu dáng thời thượng cùng mức giá phải chăng đã giúp dòng xe điện PEGA ngày càng tiệm cận với người dùng.

Nhằm tạo ra những mẫu thiết kế với bản sắc riêng phục vụ khách hàng, PEGA đã cho ra đời 2 mẫu xe đạp điện Zinger Color và Cap A cùng 2 dòng xe máy điện Crazy Bull và Trans.

Trong quá trình sản xuất, công ty PEGA đã đăng ký bản quyền thiết kế cả ở Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, việc cấp bằng sáng chế cho các dòng Cap A-2 của PEGA kéo dài gần 15 tháng và mới được Cục Sở hữu Trí tuệ ký duyệt từ ngày 21/6/2017.

Xuất hiện xe điện nhái mẫu Cap A của PEGA.

Công ty PEGA cho biết, trong thời gian chờ đợi được cấp bằng sáng chế, nhiều doanh nghiệp, đối thủ như Công ty cổ phần thương mại quốc tế Phú Sỹ đã nhập xe nhái, giả mạo Cap A về Việt Nam bán. Không chỉ nhái kiểu dáng, những chiếc xe này còn sử dụng cả nhãn mác gần giống với sản phẩm chính hãng của PEGA.

Giá bán của các sản phẩm chính hãng khoảng 13,99 triệu đồng, trong khi giá bán các sản phẩm xe nhái chỉ ở khoảng từ 9-11 triệu đồng. Nhiều cửa hàng cũng thừa nhận việc xe nhái có chất lượng thấp hơn, không có giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ để đăng ký biển số.

Tem xe nhái khá giống với xe chính hãng của PEGA.

Hiện công ty PEGA đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Công thương để kêu cứu. Đây cũng không phải lần đầu tiên các doanh nghiệp kinh doanh xe điện tại Việt Nam kinh doanh xe điện nhái, giả mạo. Trước đó, một số thương hiệu lớn trên thế giới như Gogoro, Vespa hay Honda cũng từng bị xâm phạm tương tự.

Ông Lê Hoàng Long, Giám đốc điều hành của PEGA, khẳng định: “Xe điện là phương tiên xanh sạch, đã và đang mang lại giá trị cao cho xã hội trong tương lai. Song để xe điện có thể phát triển tại Việt Nam thì phải có những sản phẩm chất lượng cao chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Muốn làm được điều này, các doanh nghiệp xe điện tại Việt Nam phải có một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm phát huy được tính sáng tạo. Việc xe điện nhái, giả mạo với chất lượng thấp được bày bán tràn lan sẽ kìm hãm, thậm chí giết chết lòng tin của người tiêu dùng, cũng như gây mất an toàn giao thông đối với người tiêu dùng. PEGA sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, giải quyết triệt để vấn đề vi phạm để giữ được quyền lợi của doanh nghiệp cũng như bảo vệ người tiêu dùng”.

 

Xe điện Tesla S bị hack và dễ dàng điều khiển bằng lời nói

(Techz.vn) Một hacker đã tìm ra cách để triệu hồi chiếc Tesla đến vị trí của anh ta chỉ bằng cách nói một vài câu lệnh.