Xe A-Z

Xe buýt hai tầng bắt đầu chạy thử nghiệm ở Đà Nẵng

Xe buýt hai tầng bắt đầu chạy thử nghiệm ở Đà Nẵng

Ngày 30/6, thành phố Hà Nội đã cho chạy thử nghiệm xe buýt hai tầng trên một số tuyến phố. Loại hình phương tiện này được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như khách du lịch tại thành phố.

Xe buýt hai tầng đã bắt đầu được chạy thử nghiệm ở Đà Nẵng.

Sau khi chạy thử nghiệm tại Hà Nội, xe buýt hai tầng đã có mặt ở Đà Nẵng. Loại hình phương tiện này được sử dụng nhằm phục vụ cho khách du lịch ngắm cảnh của thành phố Đà Nẵng. Số lượng xe mà tập đoàn Empire vừa tiếp nhận từ Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco là 12 chiếc xe buýt hai tầng và 4 xe buýt một tầng.

Tầng 1 của xe.

Loại hình phương tiện này được trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Thaco kết hợp với đội ngũ kỹ sư chuyên gia cho ra đời. Xe được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu và sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Cầu thang đi lên tầng 2.

Số xe buýt trên được sử dụng phục vụ khách du lịch tới thăm quan thành phố Coco City Tour với hành trình từ Cocobay – Sân bay – Cầu Rồng, Bảo tàng chăm – Cầu tình yêu – Công viên Biển đông – Biển Mỹ Khê – Cocobay trong khoảng thời gian từ 9h30 – 23h hàng ngày. Hiện tại xe mới chỉ được chạy thử nghiệm và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2017.

Tầng 2 của xe buýt hai tầng khá thông thoáng.

Thiết kế xe buýt 2 tầng có 54 chỗ ngồi. Trong đó 42 ghế tầng trên và 12 ghế tầng dưới. Linh kiện lắp ráp xe được nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Xe có không gian và tầm nhìn thoáng nên rất thích hợp trong việc thăm quan, ngắm cảnh. Trên xe còn có quầy bar mini, hệ thống màn hình cảm ứng cho phép hiển thị thông tin đa ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, hệ thống định vị GPS toàn cầu tự động để giới thiệu địa danh cho khách du lịch nước ngoài cũng như các điểm dừng, đỗ.

 

Xe buýt chạy bằng… phân người xuất hiện tại nước Anh

(Techz.vn) Để có thể di chuyển quãng đường 300 km, những chiếc xe bus chạy bằng phân cần sự đóng góp “công sức” trong suốt 1 năm của 5 người .