Blog công nghệ

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013

(Techz.vn) Năm 2013 đánh dấu hàng loạt sự đổi mới và các sản phẩm công nghệ đột phá “nhầm”, thất bại của các hãng tên tuổi.

Thế giới công nghệ không bao giờ đứng yên mà luôn luôn chuyển động, với rất nhiều sự đổi mới diễn ra. Các hãng lớn, các tập đoàn hàng đầu liên tục tung ra hàng loạt sản phẩm mới để khẳng định vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng cũng như thị trường.

Bên cạnh những sản phẩm thành công vang dội như Galaxy S4/ Note 3 từ Samsung hay iPhone 5s đến từ Apple thì vẫn còn đó rất nhiều tên tuổi đình đám của làng công nghệ đã được ra mắt nhưng chỉ thu về sự thờ ơ và bị đánh giá là thất bại.

Dưới đây là tổng hợp một số “Bom xịt năm 2013” của làng công nghệ thế giới:

1. Facebook Home

Bạn biết gì về ứng dụng này? Sẽ không ngạc nhiên nếu bạn khẳng định đây là một sản phẩm của Facebook (điều này quá đúng, bởi ngay từ tên gọi của nó), thế nhưng còn thông tin gì về ứng dụng này mà bạn biết? Chắc chắn là không nhiều!

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013-image-1386043084976

Facebook Home khó dùng và tốn pin

Facebook Home được giới thiệu lần đầu trên giao diện điện thoại Android và chiếc HTC First là sản phẩm đầu tiên được tích hợp. Trước đó đã có nhiều đồn đoán về một smartphone Facebook, thế nhưng mạng xã hội này chỉ tung ra phiên bản Facebook Home như một chương trình thay đổi giao diện trên nền hệ điều hành Android mà thôi.

Khó sử dụng, ngốn RAM và đặc biệt tiêu hao pin nhanh chóng là những gì người dùng “được hưởng” từ thành tựu công nghệ này của Facebook. Chẳng thế mà Facebook Home xứng đáng góp mặt và mở đầu cho bản danh sách “bom xịt công nghệ” của chúng ta.

2. Smartwatch – Samsung Galaxy Gear

Trước đó đã có nhiều đồn đoán về một sản phẩm mới, đột phá của làng công nghệ được gọi là “Đồng hồ thông minh” – smartwatch. Ý tưởng ban đầu nhiều người cho rằng sản phẩm này sẽ do Apple “lĩnh ấn tiên phong”, như cái cách mà họ cho ra đời iPhone và iPad trước đây. Thế nhưng có lẽ Apple thời hậu Steve Jobs đã không quan tâm đến đột phá mà chăm chú hơn vào kinh doanh và đã không có sản phẩm nào tương tự như vậy được giới thiệu.

Samsung – đối thủ lớn nhất của Apple đã nhanh tay hơn khi mở đầu trào lưu bằng Galaxy Gear, chiếc đồng hồ thông minh đúng nghĩa được ra mắt cùng siêu phẩm Galaxy Note 3.

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013-image-1386043093983

Dùng smartwatch để nghe gọi sẽ như này đây

Được quảng cáo rầm rộ với hàng loạt video, poster và các bài viết trên các diễn đàn, trang tin, thế nhưng thực tế lại rất phũ phàng và khắc nghiệt. Chẳng có mấy ai bỏ đến hơn 6 triệu đồng  để sở hữu một chiếc đồng hồ điện tử, pin thì yếu, không thể duy trì sử dụng trong 2 ngày liên tiếp. Các tính năng “thông minh” khác còn quá hạn chế, không tương xứng với số tiền và chỉ tương thích với một  vài thiết bị mới của riêng Samsung.

 3. Blackberry Z10

Việc bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua tranh giành thị phần smartphone bởi Apple và các hãng Android’s phone khác, Blackberry đã gấp gáp tung ra hệ điều hành BB10 cùng BB Z10, một siêu phẩm đúng nghĩa của làng smartphone trong năm 2013.

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013-image-1386043120439

Blackberry thất bại toàn diện trong năm 2013

Ấy vậy những gì mà Blackberry thu được chỉ là sự thất vọng cùng số lượng hàng tồn kho cực lớn. Hệ điều hành mới không thân thiện, ít ứng dụng hỗ trợ, thiết bị thiết kế đẹp nhưng giá không tốt và cũng chảng thu hút được khách hàng là những nhận xét thẳng thắn về những sản phẩm của Blackberry.

4. Apple iPhone 5c

Sẽ là thiếu sót quá lớn nếu như không điền tên iPhone 5c của Apple vào trong bản danh sách này. Được ra mắt cùng thời điểm với iPhone 5s nhưng số phận của chiếc điện thoại “vỏ nhựa  màu mè” này thực sự hẩm hiu. Được kỳ vọng của thị trường như một chiếc “iPhone giá rẻ” ấy vậy mà giá của iPhone 5c chẳng dễ chịu chút nào.

Top ‘bom xịt’ của làng công nghệ 2013-image-1386043133831

iPhone 5c là "thất bai vĩ đại" của Apple

Được Apple xác định thay thế cho iPhone 5 trên thị trường lúc đó, iPhone 5c cũng có giá bán cao hơn người tiền nhiệm trong khi cấu hình thì y nguyên và vỏ nhôm còn bị thay bởi vỏ nhựa, màu mè, cầu kỳ không ra gì.

Việc “ế sưng, ế xỉa” không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới là quá đủ để iPhone 5c nhận danh hiệu “Quả bom xịt” của làng công nghệ 2013.

Đọc thêm :Top 10 ‘đại gia’ chi tiền khủng cho Facebook quảng cáo

Tuấn Việt