Đời sống

Bắt cóc bé gái lạ 11 tuổi, hai mẹ con bị bỏ tù hé lộ lý do khiến dân tình phẫn nộ

Bắt cóc bé gái lạ 11 tuổi, hai mẹ con bị bỏ tù hé lộ lý do khiến dân tình phẫn nộ

Hai mẹ con người Trung Quốc đã khiến dư luận trong và ngoài nước tức giận vì hành vi không thể chấp nhận được.

Vào giữa tháng 4 vừa qua, tờ SCMP đã đưa tin về một vụ việc gây rúng động truyền thông trong và ngoài nước. Theo đó trang này cho hay, một bà mẹ ở Trung Quốc ép con trai 27 tuổi của mình cưới một bé gái 11 tuổi bằng cách bắt cóc cô bé sau khi gia đình bé gái từ chối lời cầu hôn đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trong công chúng.

Vào tháng 2 năm 2023, người mẹ họ Yang quê ở thành phố Qujing, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, đã gặp bé gái tại một ngôi làng ở thành phố Liupanshui, tỉnh Quý Châu phía tây nam. Người này tin rằng đứa trẻ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho con trai mình, bà đề nghị đưa cô bé về Vân Nam để làm dâu cho anh. Sau khi cha cô gái từ chối lời cầu hôn, Yang đã âm mưu cùng con trai bắt cóc cô gái.

Vào ngày 14 tháng 2, khi cô gái đang ở nhà một mình ở Liupanshui, Yang đã bắt cóc cô và người con trai đưa cô về nhà họ ở Vân Nam. Bà Yang bị bắt vào ngày 20 tháng 2, và con trai bà đã tự đầu thú 4 ngày sau đó. Vào thời điểm đó, cô gái trẻ đã ở nhà họ được bốn ngày.

Cho tới ngày 15 tháng 12 năm 2023, Tòa án quận Thủy Thành ở Lục Bàn Thủy đã kết án Yang và con trai bà lần lượt là hai năm bảy tháng tù vì tội bắt cóc trẻ em.

Hai mẹ con đã kháng cáo và phiên xét xử thứ hai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Lưu Bàn Thủy cũng đưa ra kết luận tương tự vào ngày 7/3.

Vụ việc được Red Star News đưa tin đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng. Mối quan tâm chính là về “sự khoan hồng” của hình phạt do tòa án áp dụng đối với tội bắt cóc trẻ em và những tác động đạo đức của việc cố gắng dàn xếp hôn nhân.

Một số bình luận bày tỏ sự phẫn nộ như: "Bảy tháng? Không thể tin được. Chi phí buôn bán trẻ em bây giờ đã trở nên quá thấp? Điều này thực tế đang khuyến khích tội phạm; Tôi không hiểu tại sao mức án dành cho những kẻ buôn bán trẻ em lại quá khoan dung. Đây chính là nguyên nhân khiến tội ác tiếp diễn; Đứa con trai sinh năm 1997. Ngoài vụ bắt cóc, việc một người lớn có một bé gái 11 tuổi hoàn toàn là bất hợp pháp. Những người liên quan đáng bị trừng phạt nặng nề nhất. Gia đình này thực sự quá đáng;…”.

Trung Quốc có truyền thống cổ xưa về các cô dâu trẻ em, được gọi là tong yang xi, trong đó một gia đình nhận nuôi một bé gái trước tuổi vị thành niên để nuôi dạy cô ấy làm vợ tương lai cho một trong những đứa con trai của họ. Mặc dù bị cấm vào năm 1950 nhưng tục lệ này vẫn tiếp diễn ở các vùng nông thôn, dẫn đến việc các bé gái bị bắt cóc.

Trong một trường hợp, Yang Niuhua, sinh năm 1990 tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, đã bị bán khi mới 5 tuổi với giá 2.500 nhân dân tệ (350 USD) cho một người cha bị câm ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc đất nước. Cô đã bị chế giễu suốt thời thơ ấu vì là một cô dâu trẻ con. Sau đó, vào tháng 7 năm 2023, cuối cùng cô đã có thể đưa kẻ buôn người của mình ra tòa và hắn bị kết án tử hình.

Theo SCMP. Ảnh minh họa: SCMP, Internet.