Doanh nghiệp

Một lời 'vàng ngọc' của cựu CEO Microsoft trị giá đến 900 triệu đô la Mỹ

Một lời 'vàng ngọc' của cựu CEO Microsoft trị giá đến 900 triệu đô la Mỹ

Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Steve Ballmer, kể cả khi đặt bên cạnh những cái tên đình đám của làng công nghệ thế giới như Bill Gate của Microsoft hay Tim Cook của Apple. Điều này đã được thể hiện một cách rõ nét khi mà nhờ có dòng tweet của Ballmer, giá trị vốn hóa thị trường của Twitter đã tăng đến 900 trệu đô la Mỹ.

“Good job @Twiiter, @twittermoments invovation, @jack Ceo, leaner, more focused. Glad I bought 4% past few months. Like @alwalledbinT move too.”

Đó là đoạn tweet vừa được Steve Ballmer chia sẻ trên trang twiiter cá nhân. Nội dung của đoạn tweet cho thấy, Ballmer khá hài lòng với những tăng trưởng của Twitter. Bên cạnh đó, Ballmer cũng tiết lộ ông mới sở hữu 4% cổ phần của Twitter vài tháng trước. Với lượng cổ phiếu này, Ballmer hiện là cổ đông lớn nhất của mạng xã hội Twitter, lớn hơn cả nhà sáng lập Jack Dosey với 3% lượng cổ phiếu.

Ngay sau lời chia sẻ của cựu CEO Microsoft – ông Steve Ballmer, giá cổ phiếu của Twitter đã tăng mạnh. Mức tăng này đẩy giá trị vốn hóa thị trường của Twitter đạt 21,7 tỷ USD, tăng 900 triệu USD so với thời gian trước đó.

Ngoài lý do đến từ những nhận định lạc quan của một “lão làng” như Steve Ballmer, nguyên nhân giá cổ phiểu Twitter leo thang còn đến từ việc nhà sáng lập Jack Dosey trở lại với cương vị CEO của mạng xã hội này.

Trước vụ việc của Twitter, không khiến những trường hợp các thông tin từ mạng xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Điều đó đã cho thấy độ nhạy cảm của thị trường chứng khoán lớn như thế nào trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay.

 

Vinamilk được định giá tỷ đô, Viettel 580 triệu đô la Mỹ

(Techz.vn) 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam có tổng giá trị thương hiệu ước đạt 5,5 tỷ USD. Đây là số liệu vừa được đưa ra bởi Brand Finance, một công ty rất có danh tiếng trong việc định giá các thương hiệu trên toàn cầu.