Nhịp sống số

Microsoft được "ưu ái" trong việc xây dựng nhà máy ở Việt Nam

Microsoft được

Mới đây tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2014, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã ký Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20, quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ đầu tháng 9.

Microsoft sẽ là đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định này bởi trước đó, đã không ít lần doanh nghiệp này gửi thư kiến nghị lên Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) về việc xin miễn áp dụng Thông tư 20 đối với các dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ các nhà máy tại Trung Quốc, Mexico, mà công ty này dự kiến sẽ chuyển về Việt Nam sau 1/9.

Đây là một phần trong kế hoạch biến Việt Nam trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển các sản phẩm di động ra toàn cầu của Microsoft. Theo như dự kiến, Microsoft sẽ tiến hành chuyển 39 dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh về Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch chuyển giao trên đã gặp vướng mắc do nhiều thiết bị không đáp ứng được quy định về thời gian sử dụng (không quá 5 năm) và độ mới (ít nhất 80%), theo yêu cầu tại Thông tư 20 của bộ KH&CN.

Với quyết định này, Bộ KHCN đang cho thấy sự ưu ái của chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao. Tuy nhiên quyết định này cũng khiến nhiều người lo ngại bởi nếu không thắt chặt khâu quản lý, Việt Nam rất có thể sẽ bị biến thành một bãi rác thải công nghệ của các tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Đọc thêm: Trên tay Lumia 730: Smartphone siêu tự sướng của Microsoft

Thanh Phong

Tag:

Microsoft