Thiết bị công nghệ

Microsoft đang phát triển công nghệ camera 3D

Microsoft đang phát triển công nghệ camera 3D

Trên thị trường điện thoại thông minh, dẫu cho việc hệ điều hành Windows Phone  đang phát triển không được như ý muốn thì về phương diện công nghệ ứng dụng Microsoft dường như vẫn là người đi đầu. Với sự hậu thuẫn của các thành viên Nokia từng tạo ra hệ thống camera tuyệt vời, Microsoft đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ chụp ảnh, quay phim 3D ngay trên điện thoại di động.

Hình ảnh hồng ngoại được ghi lại từ camera mới

HTC EVO 3D đã từng được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, quay phim 3D nhưng thiết bị này phải nhờ đến một hệ thống 2 camera để có thể thực hiện điều đó. Đối với Microsoft họ có một số cải biến nhỏ về camera sẽ giúp tạo ra những bức ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều. Đầu tiên các nhà phát triển của Microsoft sẽ loại bỏ bộ lọc hồng ngoại vốn có trên camera thay vào đó là một bộ hấp thụ ánh sáng hồng ngoại để lượng ánh sáng này tràn nhiều hơn vào ống kính, đi ngược lại công nghệ hiện tại.

Da mặt và bàn tay là hai đối tượng nghiên cứu chính của Microsoft

Technology Review cho biết, Microsoft đã làm điều này bởi hãng muốn sử dụng cường độ phản xạ của ánh sáng hồng ngoại hiển thị lên vật thể như sự kết hợp giữa tín hiệu sóng siêu âm và một ngọn lửa trong phòng tối. Ánh sáng phát ra sẽ bật khỏi đối tượng và quay trở lại với một cường độ cảm biến tương ứng, từ đó máy ảnh sẽ tính toán được chiều sâu mà thực thể đang có. Hiện tại hạn chế của công nghệ này chỉ dừng lại ở việc mô phỏng bàn tay và khuôn mặt con người chứ không hoàn toàn có thể mô phỏng mọi thứ.

Việc sử dụng tay và khuôn mặt làm nghiên cứu chính sẽ giúp Microsoft phục vụ tốt hơn cho Xbox và môi trường ứng dụng Windows nhưng điều này cũng gián tiếp tạo nên một cuộc cách mạng về camera trên smartphone trong thời gian tới và biết đâu, Microsoft sẽ lại đi đâu như Nokia đã từng làm.

Đọc thêm : Microsoft: Cố điển mà hiện đại với Nokia 130