Điện thoại

Microsoft: Cố điển mà hiện đại với Nokia 130

Microsoft: Cố điển mà hiện đại với Nokia 130

Microsoft vừa giới thiệu chiếc điện thoại phổ thông với tên gọi Nokia 130 với giá bán siêu rẻ khoảng 25 đôla. Nhìn vẻ bên ngoài thì thiết bị này không có thiết kế gì đặc biệt, gần giống như các thiết bị điện thoại phổ thông vẫn được biết đến trước đây của Nokia. Vậy điều gì làm nên sự đặc biệt ở sản phẩm này?

Nokia 130 sẽ làm thay đổi khái niệm về chiếc điện thoại phổ thông của Nokia

Nokia 130 được trang bị màn hình LCD kích thước 1.8 inch. Độ phân giải màn hình 160x128 pixel, mật độ điểm ảnh 114 ppi. Đặc biệt sản phẩm có hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 32GB. Nokia 130 sử dụng hệ điều hành Nokia Series 30. Đặc biệt với dung lượng pin lên đến 1020mAh khiến cho thiết bị này có thời lượng sử dụng hết sức ấn tượng.

Đồng thời thiết bị có thể chơi video trong vòng 16 giờ hoặc chơi nhạc trong 46 giờ liên tiếp. Nokia 130 là thiết bị giá rẻ nhất có thể cung cấp được ứng dụng chơi nhạc và video. Cùng với thời lượng pin dài đánh đúng vào nhược điểm của những chiếc điện thoại thông minh hiện hành. Đây hứa hẹn sẽ là chiếc điện thoại bán chạy trong thời gian tới bởi phần lớn thị trường điện thoại hiện hành vẫn đang thuộc về những chiếc điện thoại truyền thống như Nokia 130.

Nokia 130 sẽ cho ra mắt hai phiên bản đó là hỗ trợ một sim và hai sim với ba màu đỏ, đen và trắng. Từ đó có thể thấy định hướng của Microsoft vẫn đang đưa đến những chiếc điện thoại tốt nhất với giá rẻ nhất đến người dùng. Nokia 130 là sản phẩm nối tiếp những thiết bị trước đó đã được Microsoft giới thiệu như: Nokia X2, Nokia Asha 230. Với Nokia 130, người dùng sẽ có thêm sự lựa chọn sáng giá khi mua một chiếc điện thoại giá rẻ.

Đọc thêm: Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Internet Explorer 8 vào năm 2016

Keeni