Xe A-Z

Liệu Takata có bị phá sản khi 2 năm liên tiếp thất thu do lỗi túi khí?

Liệu Takata có bị phá sản khi 2 năm liên tiếp thất thu do lỗi túi khí?

Takata Corp của Nhật Bản vừa cho biết, có thể họ phải gánh chịu một số tổn thất nặng nề lên tới 16,6 tỷ yên (tương đương 340 tỷ đồng) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Mức thiệt hại trên vượt quá dự báo lợi nhuận của hãng trong một năm là 5 tỷ yên (tương đương 100 tỷ đồng).

Mới đây, hãng sản xuất túi khí Takata công bố tổng số lợi nhuận mà họ đã thu được là khoảng 20,1 tỷ yên (tương đương khoảng 400 tỷ đồng). Tuy nhiên, do liên quan tới lỗi túi khí khiến hãng phải triệu hồi hơn 50 nghìn túi khí trên toàn thế giới. Do đó họ đã phải cắt khoảng 16,6 tỷ yên (340 tỷ đồng) trong khoản lợi nhuận thu được để khắc phục lỗi này. Những thiệt hại trên bao gồm cả chi phí khắc phục lỗi túi khí và tiền phạt cho quản lý an toàn ô tô Mỹ.

Để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển, công ty sản xuất túi khí đến từ Nhật Bản đã phải cân đối tài chính và tìm kiếm các nhà tài trợ chính để bổ sung thêm nguồn vốn.

Theo đó, khi xảy ra va chạm túi khí của Takata bung ra có thể làm văng những mảnh vỡ kim loại vào người lái và hành khách trên xe. Cho tới nay, đã có ít nhất 13 trường hợp thương vong liên quan tới túi khí của Takata tại Hoa Kỳ và Malaysia.

Tham khảo: Reuters

 

Thêm 2 trường hợp thương vong liên quan tới túi khí Takata trên xe Honda

(Techz.vn) Hãng xe hơi hàng đầu tại Nhật Bản - Honda vừa thông báo đã có thêm hai trường hợp bị tử vong liên quan tới túi khí Takata trên xe của họ.