Xe A-Z

Toyota phải triệu hồi 58 nghìn xe Camry và Avalon, lại vì lỗi túi khí

Toyota phải triệu hồi 58 nghìn xe Camry và Avalon, lại vì lỗi túi khí

Sau khi phát hiện lỗi hệ thống phân loại hành khách hoạt động không chính xác có thể khiến túi khí không bung, Toyota đã phát thông báo triệu hồi 41.630 xe Camry và 16.880 xe Avalon 2016 tại thị trường Mỹ.

Toyota Mỹ phát hành thông báo triệu hồi 41 nghìn xe Camry bị lỗi an toàn.

Trên những mẫu xe thuộc diện được triệu hồi, trang bị trên ghế ngồi phía trước có hệ thống phân loại hành khách (OCS). Hệ thống này có tác dụng nhận biết hành khách là người lớn hay trẻ em dựa trên cảm biến trọng lượng tích hợp dưới ghế, từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Hệ thống OCS hoạt động dựa trên cảm biến trọng lượng tích hợp dưới ghế.

Nếu hành khách ngồi trên ghế là người lớn, khi xảy ra va chạm hệ thống túi khí sẽ được bung ra để bảo vệ khỏi những trấn thương. Ngược lại, nếu là trẻ em thì việc bung túi khí có thể gây hại cho đứa trẻ.

Tuy nhiên, hệ thống này hoạt động không chính xác trên xe Camry và Avalon 2016, do đó ngay cả khi người lớn ngồi trên hàng ghế này, hệ thống túi khí vẫn không bung làm tăng nguy cơ bị chấn thương do va chạm.

Toyora Avalon 2016 cũng thuộc diện bị triệu hồi trong đợt này.

Toyota Mỹ cho biết, họ sẽ phát thông báo cho những chủ sở hữu các mẫu xe thuộc diện triệu hồi qua email. Các đại lý sẽ tiến hành phân loại và xử lý lỗi trên một cách miễn phí cho khách hàng.

Tham khảo: Autoblog

 

4 vụ lái thử xe sang "vô tình" gây tai nạn tại Việt Nam

(Techz.vn) Xe mới được trang bị nhiều tính năng, kỹ năng lái xe của các khách hàng còn hạn chế, cùng với không gian lái thử chật hẹp là những nguyên nhân dẫn tới tai nạn khi lái thử xe.