Nhịp sống số

Hết Samsung, Microsoft, giờ đến lượt Google “chọc ngoáy” Apple

Hết Samsung, Microsoft, giờ đến lượt Google “chọc ngoáy” Apple

Gần đây nhất, Samsung đã đá xoáy Apple trong sự kiện ra mắt Note 7 về những nhược điểm của chiếc bút Apple Pencil. Tiếp đến, Apple còn nhận sự chỉ trích gay gắt của lãnh đạo Microsoft vì cho khách hàng sử dụng công nghệ cũ, các sản phẩm có tuổi đời 4 năm. 

Và trong một quảng cáo mới đây, Google cũng đã dìm hàng Apple vì những hạn chế từ việc lưu trữ. Đối tượng hướng đến chính là những chiếc iPhone có dung lượng chỉ vỏn vẹn 16GB. Điều này luôn khiến bộ nhớ bị đầy, bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc chụp ảnh. Trong khi đó, dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple lại chưa phải là một giải pháp tối ưu, khi người dùng phải trả phí hàng tháng. 

Thế nhưng, khi so sánh với dịch vụ lưu trữ của Google thì hoàn toàn ngược lại. Ứng dụng Google Photos được cung cấp với mức dung lượng không giới hạn, và mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Người dùng tha hồ lưu trữ ứng dụng, videos, ảnh và nhiều tập tin cần thiết khác mà không phải lo sợ vấn đề bộ nhớ đầy.

Tất cả những lời gièm pha từ phía các "ông lớn" dành cho Apple trong khoảng thời gian gần đây là hoàn toàn có căn cứ. Hy vọng Apple sẽ có những giải pháp để khắc phục các vấn đề trên. Được biết, mức dung lượng tối thiểu của iPhone 2016 sẽ được nâng cấp lên mức 32GB, thay vì 16GB ít ỏi như các phiên bản đương nhiệm.

 

Apple nhận lời chỉ trích gay gắt từ phía Microsoft

(Techz.vn) Apple vừa nhận lấy những lời chỉ trích nặng nề từ phía lãnh đạo của Microsoft về công nghệ lạc hậu của hãng.

 

Tag:

Google

Apple