Xe A-Z

“Dân chơi” đua nhau test tốc độ Winner 150: Có nơi đạt 144 km/h

“Dân chơi” đua nhau test tốc độ Winner 150: Có nơi đạt 144 km/h

Ngay sau khi Winner được bán ra, trên các mạng xã hội như YouTube, Facebook đã xuất hiện hàng loạt video về trải nghiệm tốc độ với chiếc xe này.

Như chúng ta đã biết, Winner 150 được trang bị động cơ 149 cc, và trên lý thuyết thì xe hoàn toàn có thể đạt tới tốc độ 150 km/h trong điều kiện lý tưởng. Chưa kể đến việc các “dân chơi” có thể “độ” thêm một vài chi tiết ở máy móc hay cơ cấu truyền động để tăng tốc lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, nhà sản xuất thường giới hạn vòng tua để tốc độ tối đa không vượt quá mức cho phép. Hay nói cách khác, đó là áp dụng trên xe “zin” nguyên bản.

Trong buổi họp báo chia sẻ thông tin về Winner, đại diện Honda cũng cho biết chiếc xe này có thể đạt tốc độ tối đa 140 km/h khi thử nghiệm. Vậy trên thực tế thì sao?

Dưới đây là 2 video về việc cho Winner 150 được “max speed”: 

Video Winner 150 đạt 137 km/h.

Và 144 km.h.

Có thể thấy, Honda Winner đã đạt được tốc độ lên tới 137 km, cùng với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 9 giây. Người thực hiện cũng cho biết, do vướng camera nên anh không thể thực hiện việc “núp gió” – một hành động nhằm giảm lực cản của gió khi đi tốc độ cao. Chính vì vậy tốc độ này chưa phải là cao nhất đối với Winner 150.

Trong khi đó ở một video khác, chiếc xe được ghi lại đã đạt tới 144 km/h khi “kịch ga”, tức gần đạt giới hạn của chiếc xe này.

2 video trên do người dùng thực hiện, chỉ mang tính chất tham khảo. Ngoài ra người dùng chỉ nên đi tốc độ cao như vậy ở những trường đua được cấp phép với điều kiện bảo hộ đầy đủ, tránh thực hiện trên đường phố. 

 

Honda Winner 150 có thể đạt “max speed” 140 km/h

(Techz.vn) Hiệu suất của xe ở mức khá cao nếu có thể chạy 140 km/h.