Việt Nam

Malaysia cân nhắc huỷ quốc tịch 7 cầu thủ 'nhập lậu', không có phép màu ở cuộc tái đấu ĐT Việt Nam

Người hâm mộ bóng đá Malaysia tiếp tục đón nhận tin dữ khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép nhiều khả năng sẽ bị tước quốc tịch trước khi cuộc tái đấu với ĐT Việt Nam diễn ra.

 

Thông tin về việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị nghi ngờ "lậu" đang khiến bóng đá nước này rơi vào tâm bão dư luận. Theo truyền thông địa phương, nhà chức trách Malaysia đã chính thức mở cuộc điều tra quy mô lớn, không chỉ dừng ở khía cạnh thể thao mà còn mở rộng sang lĩnh vực pháp lý. Thậm chí, khả năng các cầu thủ liên quan bị tước quốc tịch đang được đặt lên bàn cân.

Vụ việc hiện song hành trên hai mặt trận. Một mặt, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn theo đuổi quá trình kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với các phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới. Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ có cơ hội trực tiếp trình bày và bảo vệ tính hợp pháp trong hồ sơ quốc tịch của mình.

7 cầu thủ nhập lậu nguy cơ bị tước quốc tịch Malaysia.

Tuy nhiên, trong lúc chờ phán quyết từ CAS, giới luật gia Malaysia lại tỏ ra đặc biệt lo ngại. Luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng vụ việc có dấu hiệu vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Theo ông, nếu xuất hiện yếu tố làm giả giấy tờ, các cá nhân liên quan hoàn toàn có thể đối mặt với án hình sự, bao gồm cả khả năng bị hủy hộ chiếu – điều chưa từng được đề cập nghiêm túc trước đó.

Đáng chú ý, chính phủ Malaysia đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhắm vào cả FAM lẫn Cục Đăng ký Quốc gia, những đơn vị liên quan trực tiếp đến quá trình cấp quốc tịch cho nhóm cầu thủ kể trên. Bộ trưởng Nội vụ Seri Saifuddin Nasution Ismail được cho là đang hoàn tất hồ sơ, trong đó không loại trừ kịch bản xử lý hình sự các quan chức sai phạm, song song với việc hủy quốc tịch cầu thủ nếu kết luận tiêu cực được đưa ra.

Giới chuyên môn Malaysia liên tục nhắc lại bài học Timor Leste, khi quốc gia này từng nhập tịch hàng loạt cầu thủ Brazil và sau đó bị FIFA cấm thi đấu quốc tế, đồng thời buộc phải hủy hộ chiếu của các cầu thủ vi phạm. Trong bối cảnh đó, bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã rẽ lớn, nơi mọi quyết định sắp tới có thể để lại hệ lụy lâu dài cho cả đội tuyển quốc gia lẫn uy tín của nền bóng đá nước này.