Smartphone

Các nhà mạng Mỹ cấm nhân viên nghỉ phép vì iPhone 5

Các nhà mạng Mỹ cấm nhân viên nghỉ phép vì iPhone 5

Sau Verizon, đến lượt nhà mạng AT&T (Mỹ) cấm nhân viên nghỉ phép trong thời gian từ 21/9 đến 30/9, đây được cho là khoảng thời gian iPhone 5 bắt đầu được phát hành.

Fullscreen-capture-8272012-32320-PM-jpg-
Những tin hiệu cho thấy Apple và các đối tác đang chuẩn bị cho màn ra mắt của iPhone 5. Ảnh: Flickr.

Tuần trước, nhà mạng Verizion Wireless đã thông báo lịch cấm nghỉ phép tới toàn bộ nhân viên của mình từ 21/9 cho tới 30/9, và đây được cho là thời điểm iPhone 5 bắt đầu được đưa ra thị trường. Trong khi theo tin mới được Tech Crunch đưa ra, đến lượt AT&T, nhà mạng rất thân cận với Apple cũng lên kế hoạch tương tự. Tất cả các nhân viên của nhà mạng này đã nhận lệnh không được nghỉ phép trong khoảng thời gian 10 ngày bắt đầu từ 21/9.

Những thông tin được tiết lộ ở trên cũng trùng với tin đồn về sự xuất hiện của iPhone 5. Mẫu iPhone thế hệ thứ 6 sẽ được Apple giới thiệu vào ngày 12/9, cho phép người dùng đặt mua ngay sau đó nhưng sẽ chính thức có mặt trên thị trường Mỹ từ ngày 21/9. Thậm chí có tin rằng, các nhân viên của nhà mạng AT&T đang trong quá trình đào tạo bí mật nhằm chuẩn bị cho đợt phát hành sản phẩm mới của Apple.

Sau 4S, iPhone 5 được chờ đợi sẽ là sản phẩm đột phá với màn hình rộng hơn, sở hữu nhiều thiết kế và tính năng mới. Tin đồn thời gian qua cho thấy, mẫu iPhone thế hệ thứ sáu có thể sẽ sở hữu màn hình 4 inch, sử dụng công nghệ In-cell để tạo ra kích thước siêu mỏng và có bộ vỏ làm từ kim loại nguyên khối.