Điện thoại

BPhone sẽ được phát triển ở nhiều phân khúc?

BPhone sẽ được phát triển ở nhiều phân khúc?

Cụ thể, theo những hình ảnh bị rò rỉ Bphone 2 sẽ có màn hình 5.5 inch Full HD, Chip 8 nhân Snapdragon 625, RAM 3 GB, ROM 32 GB. Camera chính 16 MP chống rung quang học và công nghệ lấy nét theo pha, máy ảnh trước 8 MP tự động lấy nét.

Với con chip Snapdragon 625, một số người tỏ ra hơi thất vọng vì họ mong Bphone 2 sẽ sử dụng chip Snapdragon mã 8xx (chẳng hạn Snapdragon 820 hay 835) dành cho những chiếc flagship.

Sau khi biết thông tin của Bphone 2 đã bị rò rỉ. Cha đẻ của Bphone, ông Nguyễn Tử Quảng, cho biết quyết định chọn chip 625 của Qualcomm cho Bphone thế hệ tiếp theo là dựa trên sự nghiên cứu cũng như cân nhắc kỹ lưỡng thị trường trong nước.

“Định hướng của chúng tôi là làm ra sản phẩm cao cấp nhưng phải phù hợp với túi tiền người Việt Nam. Với cấu hình này, chúng ta sẽ có một chiếc smartphone ở phân khúc cận cao cấp có hiệu năng tối ưu, tiết kiệm năng lượng nhất trên thị trường hiện nay, có thể thoải mái sử dụng các tác vụ hàng ngày như xem phim, lướt web, nghe nhạc, chụp ảnh, chơi game… nhưng rất tối ưu về giá”, ông Quảng nói.

CEO của Bkav cũng cho biết trong những năm tiếp theo, Bkav sẽ cho ra mắt những phiên bản Bphone ở nhiều phân khúc khác nhau. “Kế hoạch của chúng tôi vẫn theo đuổi mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm cao cấp nhưng cũng phải làm sao để hàng triệu người Việt Nam có thể dùng Bphone.

Vì thế, sẽ có nhiều thế hệ Bphone ra đời ở nhiều phân khúc. Còn năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp ra thị trường phiên bản cận cao cấp” - Ông Quảng chốt lại vấn đề.

Bphone 2 là chiếc smartphone tuy chưa thấy "mặt mũi" thực sự. Nhưng tại Thế Giới Di Động vẫn có 1.233 khách đặt mua và 223 khách đặt cọc (tính đến 21h ngày 28/7/2017).

Điều này cho thấy Bphone vẫn nhận được sự ủng hộ từ người dùng. Giá bán của sản phẩm này chắc chắn ở mức dưới 10 triệu đồng và nhiều người đang đồn đoán rằng với bộ cấu hình nói trên. Giá bán của Bphone 2 nên ở mức 8 triệu là hợp lí.

Trước đó, nhà máy sản xuất Bphone 2 cũng được đích thân Bkav tiết lộ. Và họ tự hào rằng đây là chiếc smartphone 100% made in Việt Nam. Linh kiện làm nên chiếc Bphone 2 đã được "mổ xẻ" và cho thấy chất lượng linh kiện ở mức cao. 

Cụ thể, bảng mạch của Bphone 2 được gia công bởi Meiko Electronics Việt Nam (KCN Thạch Thất - Hà Nội). Được biết, bảng mạch này có thiết kế 12 lớp, được mạ vàng, và cũng là một trong những loại bảng mạch cao cấp với mức độ phức tạp nhất hiện nay.

Bạn có mong chờ Bphone 2 xuất hiện hay không? Theo bạn với cấu hình nói trên, giá 8 triệu đồng đã hợp lí hay chưa? Mời bạn chia sẻ trong phần bình luận nhé.

Theo: TGDĐ

 

Bphone 2 lộ thiết kế và cấu hình thông qua vỏ hộp

(Techz.vn) Vừa qua trên Facebook đã cho một người chia sẻ hình ảnh chiếc vỏ hộp của Bphone 2