Đánh giá laptop

Bốn hệ điều hành hàng đầu: Những toan tính cạnh tranh

Bốn hệ điều hành hàng đầu: Những toan tính cạnh tranh

Những phiên bản hệ điều hành khi được nhà cung cấp cho ra mắt thì chúng luôn được mã hóa một cách tối ưu để thu nguồn lợi tối đa cũng như khẳng định bản quyền của nà sản xuất nhưng chính vì điều này đã khiến nó gây khó chịu với rất nhiều người sử dụng. Nhưng với sự phát triển công nghệ hiện nay sẽ không cho phép chúng quá “khóa mình trong căn phòng” được mà cần sự tương tác mở với người sử dụng, điều này sẽ làm tăng sức cạnh tranh của nó đối với các hệ điều hành khác đang có mặt trên thị trường. Và các thế hệ phát triển tiếp theo của các hệ điều hành như iOS, WindowsPhone, BlackBerry OS hay Android đã chứng minh điều này là đúng với việc chúng đã có tính “mở” cao hơn trước, chúng ta hãy cùng xem những thay đổi của nó là gì nhé.

 

Những Apple, Google, Microsoft và RIM, họ đều cho ra mắt hệ điều hành của mình vào cùng một tháng, không phải ngẫu nhiên mà trùng hợp phải không? Có lẽ là vì cạnh tranh mà thôi, trong cái thế giới hiện nay nếu như chậm chân thì chỉ có nước thất bại, họ đã nắm được nguyên tắc này và Apple đã cho ra mắt đứa con cưng iOS 6 cả mình, Google thì cập nhật cho người dùng lên android 4.1 cái mà gọi là Jerry Bean, Microsoft thì phát hành hệ điều hành đình đám WindowsPhone 8 của mình còn RIM cũng đã công bố niềm hy vọng cuối cùng BlackBerry OS 10 để cứu vãn tình hình thua lỗ hiện tại, tất cả đều với những toan tính, lý do riêng nhưng chúng đều có một sứ mạng duy nhất đó là đem lại cho người sử dụng một hệ điều hành tuyệt vời nhất từ trước tới giờ mà họ đã sử dụng.

Có thể là tôi nói hơi nhiều nhưng các bạn thông cảm, cái gì đã ăn vào máu thì khó mà dứt ra được, chắc các bạn cũng giống tôi chứ? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với 4 hệ điều hành đình đám trên xem nó có được những cải tiến gì so với những phiên bản trước nhé.

iOS 6


Những tín đồ của Apple thậm trí là tất cả những người yêu quý smartphone chắc chắn sẽ biết đến cái tên này từ khi nó còn đang ở “trứng nước”, và tại hội nghị WWDC hàng năm của Apple vào ngày 11 tháng 6, tại WWDC 2012 thì Apple đã biến cái “trứng nước” kia thành sản phẩm mà người tiêu dùng đang mong đợi đó là công bố một loạt các phiên bản cập nhật iOS 6 và được dự kiến sẽ được hỗ trợ chính thức trong mùa thu này. Bản cập nhật này đã phần nào làm hài lòng người sử dụng với những cải biến mới rất đáng kể như bổ sung tính năng Facebook (cái mà rất nhiều người đã mong đợi từ lâu), thực hiện cuộc gọi video qua mạng di động và điều hướng bằng giọng nói turn-by-turn, những thứ mà đã được cung cấp trên Android và WindowsPhone từ lâu, đáng nhẽ Apple nên thực hiện những cập nhật này từ lâu để băt kịp được với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, iOS 6 cũng sẽ mang lại cho người sử dụng những tính năng mới mà bạn không thể tìm thấy nó tại bất kì đâu.

Siri

Siri là tính năng đầu tiên trên iOS 6 được Apple nâng cấp. Theo đó, Siri giờ đây sẽ tương thích cả với iPad, hỗ trợ các câu hỏi về thể thao, nhà hàng, địa điểm ăn uống... Bạn có thể dễ dàng đặt bàn ăn thông qua dịch vụ OpenTable với tính năng ra lệnh giọng nói Siri. Trên iPhone 4S, Siri đã có thể giúp người dùng thực hiện cuộc gọi, tra thông tin thời tiết, tạo lịch hẹn, thiết lập hẹn giờ... và giờ đây, nó có thể mở ứng dụng trên thiết bị. Bạn bấm nút Siri và đọc tên ứng dụng đó, Siri trên iOS 6 sẽ giúp bạn phần việc còn lại. Cuối cùng, Siri được thêm các ngôn ngữ hỗ trợ như Hàn Quốc, tiếng Trung phổ thông cho Đài Loan, Trung Quốc...

Facebook

Bạn không thể tìm thấy ứng dụng facebook có sẵn trên iOS từ trước nhưng bạn lại dễ dàng tìm thấy nó ở WindowsPhone hay Android phải không? Nhưng giờ sẽ không còn như thế nữa bởi iOS 6 sẽ được tích hợp thêm ứng dụng mạng xã hội Facebook, một cải tiến mới rất hợp lí khi hiện nay Facebook đang là một mạng xã hội phổ biến và đươc sử dụng rộng rãi nhất. Với việc Facebook được tích hợp vào sâu hơn, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ một bức hình chụp lên Facebook từ ứng dụng xem ảnh hoặc chụp hình. Ngoài ra là chia sẻ vị trí từ ứng dụng bản đồ, chia sẻ điểm số trong Game Center... Nút chia sẻ trong trình duyệt web Safari giờ đây cũng có thêm dịch vụ Facebook bên cạnh Twitter. Ngoài ra, ở trung tâm thông báo (Notification Center), một widget nhỏ sẽ cho phép bạn dễ dàng cập nhật trạng thái lên Facebook, điều mà trước đây bạn bắt buộc phải vào ứng dụng Facebook.

Bản đồ 3D

Bản đồ mới trên iOS 6 có logo khác và các tính năng cũng khác so với phiên bản iOS 5 đổ về trước. Đầu tiên, ứng dụng bản đồ mới sử dụng bộ máy nền vector nhờ đó các ký tự hiển thị trên bản đồ rõ ràng hơn, việc phóng to hay thu nhỏ bằng hai ngón tay cũng mượt mà và phản ứng kịp thời hơn. Ngoài ra, Apple còn tích hợp cho ứng dụng tính năng dẫn đường bằng giọng nói, một bản đồ dạng 3D sẽ hiển thị khi bạn bấm nút bắt đầu để cho phép người dùng quan sát vị trí, các con đường đi dễ dàng hơn. Flyover là tính năng mới cho phép bạn quan sát bản đồ, khám phá các thành phố dưới dạng 3D. Nút 3D này được đặt ngay sát vị trí nút GPS ở góc dưới bên phải của ứng dụng

PassBook

Passbook là một ứng dụng lưu trữ toàn bộ vé, thẻ cá nhân trong một nơi. Lấy ví dụ bạn có vé máy bay, thẻ ăn uống tại một nhà hàng nào đó, phiếu giảm giá, thẻ thành viên... Passbook sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý chúng, xem hạn sử dụng, số tiền chênh lệch trong thẻ.

Thêm tùy chọn xử lí cuộc gọi

Kể từ iOS 6, Apple đã bổ sung một số tính năng mới cho ứng dụng gọi điện thoại của mình. Khi từ chối một cuộc gọi đến, các tuỳ chọn sẽ xuất hiện như gửi tin nhắn cho người đó hay nhắc gọi lại sau trong trường hợp bạn đang bận việc không thể trả lời điện thoại ngay lập tức. Một ứng dụng khá hay phải không nào, nó rất lịch sự và thông minh, nhưng không biết có tùy cọn gửi không hay sẽ là những tin nhắn mẫu thì chắc ít người Việt Nam ta có thể sử dụng chúng.

iCloud

iCloud Tabs đã xuất hiện trên Safari ở iOS 6, đây là tính năng tận dụng tiện ích của dịch vụ đám mây iCloud cho phép người dùng xem các tab trang web đang mở ở thiết bị khác, dĩ nhiên là phải sử dụng cùng một tài khoản iCloud.

Ngoài những thay đổi chính bên trên, iOS 6 còn rất nhiều những nâng cấp mà bạn sẽ khám phá ra trong quá trình sử dụng. Có thể thấy logo của ứng dụng bản đồ, đồng hồ đã được thiết kế lại. Trình email trên iOS 6 giờ đây có thêm tính năng lọc email (VIP) tương tự như trên Mountain Lion, FaceTime đã hỗ trợ gọi qua dữ liệu mạng di động thay vì chỉ WiFi như trước, thêm ứng dụng từ điển, thay đổi các kho ứng dụng (iTunes Store, App Store, iBooks Store)...

 

BlackBerry 10


Nói thực với các bạn là tôi chưa có cơ hội để trải nghiệm BlackBerry 10 nhưng qua những gì tìm hiểu về nó thì tôi sẽ cho các bạn thấy RIM đang cố như thấy nào để vực dậy chính mình. BlackBerry 10 được chính thức khởi động vào đầu tháng 6 với chuyến “lưu diễn” vòng quanh thế giới của James Richardson.

James Richardson đã viết: “May mắn thay, kỳ vọng của tôi về những gì tôi đã được trải nghiệm trên BlackBerry 10 đều đã diễn ra suôn sẻ. BlackBerry 10 thật là tuyệt vời! Việc tích hợp liền mạch của các ứng dụng đang chạy trực tiếp, cùng với những hiển thị trên màn hình cho phép nhìn thấy các tính năng khác / ứng dụng khác thật giá trị.”

Một cái nhìn gần gũi hơn về BlackBerry 10 OS.

BlackBerry 10 OS sẽ có một giao diện thương hiệu mới với bố cục sạch hơn, nhỏ gọn hơn ao giờ hết. Ngoài công tác đa nhiệm là điều bắt buộc, lưu lượng gọi và môt bàn phím ảo thông minh có thể dự đoán được các kí tự tiếp theo mà bạn muốn nhập và tất nhiên điều này đã có trên các hệ điều hành khác nhưng tôi chắc chắn BlackBerry 10 OS là tốt nhất. Máy ảnh tích hợp tính năng mới với khả năng nhận diện khuôn mặt và một số tính năng mới sẽ cho phép bạn tua lại một khun hinh trước đó một cách chính xác như bạn mong muốn, bạn chưa bao giờ thấy điều này ở BlackBerry phải không? Khi người ta lâm vào bước đường cùng thi sẽ làm tất cả để sống.

Không được tiết lộ phần cứng nhiều nhưng có thể nó sẽ được tích hợp màn hình với độ phân giải cao, độ phân giải 1280 x 768 pixel, quá sắc nét phải không các bạn? Và tất cả chỉ có thế, hệ điều hành này quá kín tiếng và tôi cũng không biết gì nhiều hơn nhưng có lẽ BlackBerry 10 OS đang nhận đươc sự quan tâm của rất nhiều đọi ngũ lập trình viên, một điều rất quan trọng đến bước tiến của một hệ điều hành.

 

Windows Phone 8


Microsoft cho thấy màn hình bắt đầu Điện thoại Windows 8 trên một Lumia Nokia 900

Microsoft công bố Windows Phone 8 vào 20 tháng 6 vừa qua, phiên bản này sẽ hỗ trợ nhiều bộ xử lí khác nhau, bắt đầu với chip Qualcomm dual-core, hai độ phân giải màn hình tương thích (bao gồm cả HD) và tích hợp công nghệ NFC.

Windows Phone 8 được Microsoft chia sẻ chung nhân với hệ điều hành Windows 8 dùng cho PC và Tablet. Cải tiến so với Windows Phone 7 và 7.5 tiền nhiệm, phiên bản mới nhất sẽ hỗ trợ bộ xử lý đa nhân, nhiều độ phân giải khác nhau từ 800 x 480 pixel (WVGA) cho tới 1.280 x 768 pixel (WXGA) và 1280 x 720 pixel (HD 720p). Bên cạnh đó Windows Phone cũng chính thức hỗ trợ việc sử dụng khe cắm thẻ nhớ microSD, giúp mở rộng dung lượng lưu trữ cho thiết bị.

Microsoft cho biết thêm, ở phiên bản mới hệ điều hành dành cho di động của hãng sẽ sử dụng dữ liệu bản đồ của Nokia, tích hợp thêm tích năng mới như xem bản đồ ở chế độ Offline, hay khả năng dẫn đường Turn-by-turn. Ứng dụng Skype và khả năng gọi điện VoIP cũng được Microsoft tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Tính năng NFC được Microsoft mở rộng, kết hợp với ứng dụng Wallet biến thiết bị chạy Windows Phone thành một ví điện tử thực thụ. Người dùng có thẻ sử dụng để thanh toán, ngoài ra chia sẻ thông tin cá nhân giữa các thiết bị có hỗ trợ NFC... Việc thanh toán trong ứng dụng (In-app Purchase) được Microsoft bổ sung thêm cho hệ điều hành của mình. Bên cạnh đó, Windows Phone 8 còn được Microsoft nhấn mạnh về khả năng phục vụ cho công việc khi có tính bảo mật cao, tích hợp các ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp

Về giao diện đã có những thay đổi đột biến, dù vẫn giữ giao diện đặc trưng Live Tile với các ô hình chữ nhật và vuông cho phép hiển thị và cập nhật nhanh các thông tin nhưng trên Windows Phone 8, người dùng có thể tùy ý thay đổi kích thước của các ô Tile theo ba cỡ khác nhau, gồm nhỏ, vừa và lớn. Một phím ảo để thay đổi kích thước sẽ xuất hiện ở góc của mỗi ô Tile. Thay vì tối đa là hai cột, giao diện màn hình chủ của Windows Phone 8 sẽ có tối đa tới 4 cột Tile, giúp hiển thị được nhiều thông tin hơn trên màn hình.

Ngoài ra theo tin đồn thì có thể Microsoft sẽ tích hợp them cho Windows Phone 8 một bàn phím cực kì độc đáo, thiết kế đặc biệt cho việc đánh chữ bằng một tay, điều này rất thực tế nhất là khi chúng ta đang đi trên đường hoặc với những người khuyết tật, tôi đánh giá cao cải biến này.

Hệ điều hành sẽ cho chạy ở 180 quốc gia, hỗ trợ 50 ngôn ngữ khác nhau và sự kiến sẽ bắt đầu thực hiện từ mùa thu này, có vẻ như mùa thu là mùa khá đẹp hay sao mà nhà sản xuất cũng như phát tiển nào cũng đều chọn thời điểm này để ra mắt và triển khai sản phẩm mới của mình, có lẽ mai sau cưới vợ tôi cũng sẽ cưới vào mùa thu.

 

Cuối cùng là Android 4.1 Jelly Bean.


Có lẽ ai cũng đều biết đến nó bởi Google đã PR nó quá tốt, nhưng thực sự nó rất đẹp, thông minh và thân thiện với người sử dụng.

Sau thành công từ Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Google tiếp tuc khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp nền tảng di động bằng việc cho ra mắt phiên bản Android 4.1 Jelly Bean vào ngày 27 tháng 6 vừa rồi. Jelly Bean cải tiến vượt bậc về khả năng đoán trước hoạt động của người dùng cũng như cung cấp thêm các tính năng mới trong ứng dụng điều khiển bằng giọng nói của mình (Google Voice) và nó đang dần giống với Siri của Apple và thậm trí nó còn đánh bại cả Siri về tốc độ xử lí các lệnh.

Một số tính năng mới đáng kể:

Tính năng chia sẻ và kết nối thông qua NFC Android Beam:


Trong một thời gian, Android Beam đã là tính năng của Ice Cream Sandwich nhưng nó trở nên bị lép vé trước ứng dụng NFC S Beam của Samsung. Nhưng Google đã tỏ ra khôn ngoan hơn khi bổ sung thêm một vài tính năng mới cho ứng dụng này. Theo đó, Android Beam đã hỗ trợ chia sẻ ảnh và video thông qua kết nối Bluetooth thay vì chỉ có địa chỉ web, các đoạn văn bản hay danh bạ như trước đây. Người dùng có thể dễ dàng tự động kết nối với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào khác được trang bị công nghệ NFC, bao gồm loa, tai nghe... với chiếc điện thoại của họ.

Tính năng tìm kiếm Google Now mới:


Google Now là một loại dịch vụ thống nhất, chứa đựng tất cả những gì mà chiếc điện thoại smartphone biết về người dùng và tất cả những gì mà người dùng trước đây muốn biết, rồi kết hợp lại để tự động tương tác với người dùng trong những hoàn cảnh cụ thể. Với mỗi câu lệnh tìm kiếm, Google Now sẽ tổng hợp lại các dữ liệu trên của người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm để đưa ra các kế quả nhanh chóng và chính xác hơn.

Bàn phím và nhập liệu bằng giọng nói


Bàn phím ảo trên Android 4.1 Jelly Bean được cải tiến, với dự đoán nhập liệu chính xác hơn và mở rộng khả năng gợi ý từ nhập liệu trong từ điển. Quan trọng hơn cả, Voice Typing được tích hợp cho Android 4.1, cho phép nhập liệu bằng giọng nói ở chế độ offline, không cần kết nối Internet. Tuy nhiên, hiện tại, Android 4.1 mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh và sớm mở rộng danh sách ngôn ngữ trong thời gian tới.

Camera


Trải nghiệm chụp ảnh trên Android 4.1 Jelly Bean cũng trở nên thú vị hơn. Cụ thể, giao diện camera thiết kế mới và một số thao tác tính năng bổ sung như người dùng có thể trượt ngang để mở kho ảnh, tương tự trên Windows Phone, và xóa ảnh nhanh bằng việc kéo ảnh đó ra khỏi màn hình.

 

Kết luận

Đó là tất cả những gì mà Apple, RIM, Google và Microsoft đã làm cho những phiên bản hệ điều hành mà họ mới cung cấp. Với những gì họ đã thể hiện thì không ai là không nói là họ đang đấu đá nhau, chèn ép nhau thậm trí là một cuộc chiến tranh công khai.

Đối với Apple và Google là cuộc đấu tranh cho sự thống trị về nền tảng di động. Apple đã có mặt trong một thời gian khá dài, khi mà họ cho ra mắt chiếc iPhone đầu tiên của mình, Apple chiếm lĩnh cho mình về phần cứng nổi trội và một hệ điều hành có hệ thống phát triển cao nhưng Android cũng không kém, chúng lấy cho mình kiềm kiểm soát và dẫn đầu thị trường Mỹ với khoảng 51% so với 32% của Apple. Nhưng bạn hãy suy nghĩ cho đúng đắn, Apple có sư phát triển bền vững hơn, nó nắm cả về khâu sản xuất phần cứng đến phần mềm rồi đưa ra thị trường nhưng với Android của Google thì khác, nó là một mã nguồn mở nhưng một khi nó bị từ chối từ các nhà sản xuất điện thoại thì không biết “con tàu” Android sẽ còn đi tiếp được đến đâu. Nhưng cũng không phải vì thế mà Apple chủ quan, họ luôn không ngừng sáng tạo để đưa đến cho người sử dụng những sản phẩm tốt nhất và biết cách giữ được những tín đồ trung thành với iOS của mình. Cho đến hiện tại thì có vẻ Android vẫn đang chiếm vị thế với việc đưa ra bản Android 4.1 mới rất hoàn hảo, và chẳng có gì để trê trách gì nó và theo tôi nó thành công hơn iOS 6 một chút và điều này liệu có giữ được cho đến khi Apple cho ra mắt chiếc iPhone thế hệ tiếp theo (iPhone 5) hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Đối với Microsoft và RIM, trong vài tháng tới sẽ là những cuộc chiến sống còn đối với họ, “thành công hoặc là chết”. họ phải chiến thắng nếu không sẽ bị đè bẹp bởi 2 thế lực đã quá lớn của Android và iOS, có thể ví Android và iOS như 2 đội bóng được coi là mạnh nhất bây giờ đó là Real Madrid và Barcelona, sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ không yếu kém và khong thể chống cự lại họ, vì thế Microsoft và RIM hãy cố gắng để trở thành những Chelsea hay Bayen Munich để chống lại những ông lướn như Android và iOS. Về phần Microsoft, họ đã trải qua hơn 2 năm cố gắng để làm ra hệ điều hành Windows Phone và RIM thì đang dồn hết những hơi sức cuối cùng của mình để hy vọng vào một điều kì diệu mang tên “BlackBerry 10” được ra mắt vào đầu năm 2013 do bị hoãn.

Có lẽ thì bi kịch của RIM sẽ thảm hơn vì dù sao Microsoft vẫn đang chủ yếu phát triển trên ngành phần mềm máy tính, với việc giá cổ phiếu sụt giảm, doanh số bán hàng giảm và việc cắt giảm nhân công thì đây đúng là một cuộc chiến sống còn của RIM. Liệu RIM có thể chống đỡ nổi, đó vẫn là một điều bí ẩn nhưng có lẽ bi kịch phải “bán mình” của RIM như đang dần rõ ràng hơn.

Ngược lại thì thách thức của Microsoft lại đơn giản hơn nhiều, đây là lúc họ thử nghiệm, dành giật thị phần và đưa Windows Phone 8 tới gần hơn với người sử dụng, điều này có lẽ họ sẽ làm được.