Doanh nghiệp

Apple đang bắt đầu "hụt hơi"

Apple đang bắt đầu

Trong thời gian gần đây, các tạp chí công nghệ uy tín của thế giới liên tục đăng tải những thông tin không lấy gì làm tốt đẹp về tình hình của Apple. Cụ thể, nhu cầu đối với các thiết bị iPhoneiPad của công ty có trụ sở tại Cupertino đang giảm sút từng ngày. Bên cạnh đó, người tiêu dùng và nhiều nhà đầu tư cũng tỏ ra mất lòng tin khi Apple không còn là công ty đem đến những “điều thú vị lớn” nữa.

Apple đang bị bao phủ bởi một "đám mây đen" mang tên Android?

 

iPad “lớn”, nhu cầu nhỏ, iPad “nhỏ”, nhu cầu lớn

Theo Reuters cho biết Sharp, một trong những công ty sản xuất màn hình cho iPad, hiện chỉ còn sản xuất cầm chừng, có thể vì nhu cầu của iPad đã giảm. Ngoài ra, theo một công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc có tên TrendForce thì nhu cầu trong quý 4 của iPad 9,7 inch là yếu hơn so với dự kiến trước đó.

 

 

Nếu nhu cầu về iPad giảm sút là thật, thì có 2 nguyên nhân chính được đưa ra. Đầu tiên do sự cạnh tranh khốc liệt từ rất nhiều thiết bị tablet Android. Ví dụ, tại thị trường Nhật Bản, Google Nexus 7 đã qua mặt iPad để trở thành máy tính bảng được bán chạy nhất.

 

 

Nguyên nhân thứ 2 lại đến từ chính nội bộ các thiết bị của Apple là iPad mini. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn hơn và mức giá cũng rẻ hơn khiến cho người dùng đang có xu hướng ưa chuộng phiên bản mini hơn so với tablet 9,7 inch. iPad mini có doanh số tiêu thụ rất khả quan và hiện tại nhu cầu vẫn đang lớn hơn so với khả năng cung cấp của Apple.

iPhone đang trở nên “nhàm chán” và không thể theo kịp với thị trường đầy biến động

iPhone 5 vẫn được đánh giá là một trong những smartphone tốt nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thiết bị này đang mất dần sức hút với người dùng do thiết kế và các tính năng không có nhiều đột phá. Một số chuyên gia cho rằng điện thoại iPhone đã đạt đến “đỉnh” thành công và sẽ dần đi xuống trong thời gian tới.

Trong số các mối đe dọa lớn nhất, Samsung đang nổi lên trở thành nhà cung cấp smartphone số 1 thế giới với doanh số bán hàng cao “ngất ngưởng”. Bên cạnh đó, iPhone cũng bị chia sẻ thị trường với nhiều dòng điện thoại đặc biệt là các smartphone giá rẻ cấu hình cao đến từ Trung Quốc. 

Hầu như thị trường nội địa của đất nước đông dân nhất thế giới đang có sự thống trị của các smartphone Android đến từ Lenovo, Huawei hay ZTE (Lenovo hiện chiếm tới 14,8% thị phần tại Trung Quốc, trong khi Apple chỉ có 6,9% và Samsung có 16,7%). Hiện nay các hãng này đang “nhăm nhe” mở rộng thị trường tới Mỹ, Châu Âu, Châu Á và cả châu Phi.

Trên thế giới, iPhone 5 vẫn được tiêu thụ nhiều nhưng nhu cầu không còn quá lớn. Điều này được lý giải một phần cũng do sự cạnh tranh trực tiếp của nền tảng Android, ngoài ra còn có Windows Phone 8 hay sắp tới là Tizen (sản phẩm hợp tác của Samsung và Intel), BlackBerry 10, Firefox OS, webOS hay Ubuntu Linux. 

 

Ubuntu cũng là một hệ điều hành rất tiềm năng trong tương lai.

 

Apple sẽ bước vào giai đoạn suy thoái?

Trong thời gian đầu khi Tim Cook mới lên nắm quyền, tình hình tài chính của Apple là vô cùng khả quan, khi doanh số bán hàng cao, chiếm được lòng tin của người dùng và các nhà đầu tư. Đỉnh điểm là lúc cổ phiếu của gã khổng lồ Cupertino cán mốc 700 USD. Tuy nhiên, sau đó không lâu khi Android liên tục đưa ra những chiến lược khôn ngoan, Apple đã không còn giữ được vị trí thống lĩnh thị trường. Cổ phiếu của hãng nhanh chóng “lao dốc” và xuống dưới mức 500 USD. Điều này hẵn sẽ báo hiệu thời kỳ suy thoái của Apple chăng?

1. Apple không còn dẫn đầu về công nghệ

Cách đây 2 năm, khi nhắc tới Apple, chúng ta luôn nghĩ ngay đến một cái gì đó cực kỳ cao cấp, cực kỳ thành công và luôn là nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Dưới thời Steve Jobs, Apple là một công ty có những suy nghĩ vô cùng sáng tạo và đột phá. Nhưng hiện tại, về mặt công nghệ, iPhone 5 chỉ được đánh giá ngang tầm với những thiết bị cao cấp Android và không chừng có thể bị vượt mặt trong thời gian tới.

 

ZTE Grand S là smartphone Full HD mỏng nhất thế giới.

 

Trước đây, Apple tự hào về màn hình Retina có mật độ điểm ảnh siêu cao, tự hào về Siri hay iPhone 5 là smartphone có thiết kế siêu mỏng. Nhưng hiện tại, tất cả điều đó đều bị Android phá vỡ bằng công nghệ màn hình Full HD, bằng Google Now hay hàng loạt smartphone có độ mỏng dưới 7 mm.

2. Bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các dòng điện thoại Android giá “siêu rẻ”


Trong khi iPhone của Apple từ trước đến nay được định hình là dòng điện thoại cao cấp, và dành cho những người có tiền thì Android lại chọn một cách tiếp cận khác. Google muốn “phổ cập” Android tới càng nhiều đối tượng người dùng càng tốt. 

Chính vì vậy, nền tảng của gã khổng lồ tìm kiếm không “kén” người dùng, từ cao cấp tới phổ thông và giá rẻ. Ở mức giá nào bạn cũng có thể chọn cho mình một smartphone với màn hình cảm ứng và kho ứng dụng đồ sộ Google Play Store. Đó cũng là lý do khi thị phần của Android ngày càng “phình to” còn Apple sẽ cần tìm cách thích nghi và hướng đi mới nếu không muốn bị bỏ cách quá xa.

3. Điện thoại Android có kích thước màn hình lớn, trải nghiệm giải trí “đã” hơn


Cơn sốt “smartphone màn hình lớn” đang lan nhanh trên toàn bộ ngành công nghiệp di động và có vẻ như Apple đã không theo kịp điều này. Nhận thấy màn hình 3,5 inch của iPhone 4S là quá nhỏ bé so với những smartphone đến từ Android, Apple đã buộc phải tăng kích cỡ màn hình của iPhone 5 lên thành 4 inch. Tuy nhiên, kích thước đó chỉ thích hợp với thời điểm cách đây 1 năm.

Giờ đây, khi nhu cầu của người dùng cần nhiều hơn là chức năng nghe gọi của một chiếc điện thoại. Họ có thể “chê” một smartphone màn hình 5,5 inch như Galaxy Note II là khó đút vừa túi nhưng không ai có thể phủ nhận rằng chơi game, xem phim hay lướt web trên smartphone này “thích hơn” nhiều so với chiếc điện thoại 4 inch. Trong tương lai, kích thước màn hình của điện thoại có thể bị đẩy về đến gần mốc giới hạn 7 inch (kích thước của máy tính bảng loại nhỏ), nếu Apple không đưa ra sự cải tiến kịp thời, hãng có thể sẽ phải nhận “trái đắng”.

4. Apple có hướng đi sai trong lĩnh vực tablet?


iPad vẫn là tablet được ưa chuộng nhất trên thế giới nhưng sản phẩm này đang bị “hạ nhiệt” nhanh chóng. Một phần nguyên nhân đến từ sự xâm lấn của các tablet Android. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng đến từ chính Apple. Trong khi new iPad vừa ra mắt được chưa đầy 6 tháng, hãng đã nhanh chóng tuyên bố “khai tử” và cho ra đời iPad 4. 

 

 

Điểm mấu chốt là iPad 4 không có nhiều sự cải tiến về mặt thiết kế hay tính năng so với người tiền nhiệm ngoại trừ một cổng kết nối lightning hay con chip mạnh hơn. Điều này vô hình chung dấy lên một mâu thuẫn trong người dùng khi có thể chỉ vài tháng sau iPad 4 cũng bị gạt bỏ không thương tiếc để nhường chỗ cho iPad 5 chẳng hạn. Việc bỏ ra mức giá quá cao cho một sản phẩm bị thay thế nhanh khiến nhiều người e dè và họ quay ra chọn những tablet của Android với mức giá chỉ bằng một nửa hoặc 1/3. Vì xét cho cùng, trải nghiệm giải trí trên các tablet Android giá rẻ hiện nay là rất tốt thậm chí không thua kém nhiều so với iPad “đắt tiền”.

Tham khảo: Cultofmac/Genk